Báo Điện tử Gia đình Mới

Clip hai chàng trai đánh nhau tranh cầu hôn cùng 1 cô gái

Mới đây ở Trung Quốc đã xảy ra trường hợp hy hữu khi có một cô gái có tới không chỉ 1 mà tận 2 chàng trai cho rằng cô chính là một nửa của cuộc đời mình và muốn cầu hôn cô.

Đứng trước tình huống oái oăm này, cô gái trẻ tỏ ra khá lúng túng và không thể làm gì khác ngoài việc đứng trân trân.

Sự im lặng của cô gái đã khiến hai chàng trai mất bình tĩnh và bắt đầu phát sinh xung đột. Từ lời qua tiếng lại, cả hai người còn suýt lao vào đánh nhau.

Sau khi câu chuyện dở khóc dở cười này được đăng tải lên mạng đã nhận được rất nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Bên cạnh một số ít người cho rằng cô gái thật may mắn khi có tới 2 người "đòi sống đòi chết" muốn cưới cô thì phần lớn để tỏ ý chê trách, chỉ trích cô gái này, đồng thời tỏ ý nghi hoặc về màn cầu hôn 3 người có một không hai này:

"Hai bạn nam này hẹn nhau cùng cầu hôn trước à? Chứ ở đâu ra chuyện trùng hợp như thế, cùng ăn diện, cùng mang hoa, mang nhẫn, cùng xuất hiện tại một địa điểm, cùng một thời gian, cầu hôn cùng người luôn. Có khi hai bạn này mới là chân ái của nhau đấy!".

"Thế này thì rõ ràng là cô gái đang chơi bắt cá hai tay còn gì, nên hai chàng trai mới không biết, mới coi cô nàng là nữ thần mà đi cầu hôn chứ!".

"Chắc chắn 100% đây là diễn!".

"Gì mà ăn ý như thế được! Không phải đang quay clip đăng lên MXH câu like thì cũng là đóng quảng cáo thôi. Mấy bạn trẻ làm ơn bớt sống ảo đi một tí, đừng làm phiền người khác nữa được không?".

Không biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng đến thời điểm hiện tại, câu chuyện vẫn thu hút được rất đông sự quan tâm của cư dân mạng.

Vân Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO