Báo Điện tử Gia đình Mới

Cô bé gốc Việt không tay, vẽ tranh bằng chân, gây quỹ 5.000 USD lên truyền hình Mỹ

Ngày 16/8, chương trình truyền hình Mỹ Good Morning America đưa tin về một cô bé 4 tuổi gốc Việt bẩm sinh không có tay, vẽ tranh bằng chân với mong muốn giúp đỡ những người khuyết tật.

  Cô bé 4 tuổi không tay, vẽ tranh bằng chân được lên truyền hình Mỹ

Cô bé 4 tuổi không tay, vẽ tranh bằng chân được lên truyền hình Mỹ

Cô bé gốc Việt xuất hiện trên Good Morning America có tên là Minh Best, 4 tuổi, sinh ra đã không có tay, được cặp vợ chồng Sarah và Justin Best người Mỹ nhận nuôi.

Dù không có tay nhưng Minh rất thích vẽ và đã tìm ra cách độc đáo để làm điều mình thích. Minh dùng chân giữ cọ vẽ, vẽ nên những bức tranh nhiều màu sắc.

"Đó là cô bé hạnh phúc nhất, vì con bẩm sinh đã không có tay (không phải do tai nạn), nên con không biết sự khác nhau là gì." - Bà mẹ Sarah best giải thích với Good Morning America. 

Cô bé gốc Việt không tay, vẽ tranh bằng chân, gây quỹ 5.000 USD lên truyền hình Mỹ 1

"Bé không cảm thấy mình thiếu gì cả, bé luôn cho rằng đó chính là mình."

Mỗi khi có ai đó hỏi về khiếm khuyết cơ thể mình, cô bé Minh đều trả lời: "Chúa đã sinh ra con như vậy đấy!"

Cô bé 4 tuổi yêu đời và không để bất kỳ điều gì cản trở mình, đặc biệt là làm điều mình thích - vẽ tranh. Cô bé cũng thể hiện năng khiếu trong lĩnh vực này.

Bé có thể vẽ từ tranh trừu tượng, đến tĩnh vật, và mọi thứ xung quanh.

Cô bé gốc Việt không tay, vẽ tranh bằng chân, gây quỹ 5.000 USD lên truyền hình Mỹ 2

Từ những bức tranh vẽ theo sở thích, Minh và bố mẹ nuôi đã phát triển một quỹ từ thiện để ủng hộ trại hè Camp No Limits, một sự kiện dành cho người khuyết tật.

Những bức tranh của Minh được bố mẹ đăng lên mạng xã hội, nhiều người đã đặt mua qua mạng hoặc nhắn tin trực tiếp để đặt tranh Minh vẽ.

Gia đình nhà Best đến nay đã gây quỹ được hơn 5.000 USD (116 triệu đồng), giúp trả chi phí đi lại cho người tham gia hai trại hè Camp No Limits chỉ trong năm nay.

"Khi bé được dự trại hè này, bé không phải là một cá thể khác biệt giữa đám đông, mà chỉ là một phần của đám đông." - Cô Best chia sẻ.

Cô bé gốc Việt không tay, vẽ tranh bằng chân, gây quỹ 5.000 USD lên truyền hình Mỹ 3

Những bức tranh của Minh vẫn tiếp tục được bày bán lên kệ, và gia đình bé Minh hy vọng đủ khả năng giúp đỡ các trẻ khác tham dự sự kiện này bằng số tiền quyên góp.

"Tham dự sự kiện này, bé cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Tôi hy vọng tình yêu cuộc sống của bé sẽ truyền cảm hứng và mang đến hy vọng cho những người khuyết tật ở mọi lứa tuổi."

Cô bé gốc Việt không tay, vẽ tranh bằng chân, gây quỹ 5.000 USD lên truyền hình Mỹ 4

Độc giả có thể theo dõi những tác phẩm của bé Minh Best tại Facebook hoặc Instagram.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO