Báo Điện tử Gia đình Mới

Dân mạng thi nhau khoe thành quả gói bánh chưng khiến ai xem cũng toát mồ hôi lạnh

Bánh chưng là một trong những món ăn không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền, và tất nhiên mỗi năm đi cùng với những chiếc bánh chưng đẹp mướt mắt thì vẫn có tác phẩm thảm họa không dám nhìn.

Những ngày cuối năm, cư dân mạng rần rần khoe tác phẩm bánh chưng mà mình vừa mới tự tay hoàn thành. Bên cạnh những chiếc bánh chưng ngon, đẹp mắt được khen ngợi hết lời thì dân tình cũng không khỏi bật cười trước những chiếc bánh có hình thù "kì dị", xộc xệch, cái cháy đen vì ngồi trông bánh chưng nhưng ngủ quên... 

Dưới đây là một số hình ảnh bánh chưng khiến bạn bật cười vì quá thảm họa.

  Không phải lòi 1 góc, đến cả 4 góc bánh chưng cùng lòi đều thế này thì quả là cao nhân. (Ảnh: Hoàn Ngô)

Không phải lòi 1 góc, đến cả 4 góc bánh chưng cùng lòi đều thế này thì quả là cao nhân. (Ảnh: Hoàn Ngô)

  Lạt buộc lỏng lẻo khiến chiếc bánh chưng sau khi luộc xong tàn tạ thế này, lạt đi đường lạt, lá đi đường lá (Ảnh: Lộc Oliu)

Lạt buộc lỏng lẻo khiến chiếc bánh chưng sau khi luộc xong tàn tạ thế này, lạt đi đường lạt, lá đi đường lá (Ảnh: Lộc Oliu)

  Khi bạn nhận trông bánh chưng nhưng ngủ quên và cái kết (Ảnh: Group KSC)

Khi bạn nhận trông bánh chưng nhưng ngủ quên và cái kết (Ảnh: Group KSC)

  Luộc bánh chưng phong cách năm 2019 phải cháy đen đáy nồi thế này mới đúng chuẩn (Ảnh: Group KSC)

Luộc bánh chưng phong cách năm 2019 phải cháy đen đáy nồi thế này mới đúng chuẩn (Ảnh: Group KSC)

  Luộc bánh chưng chín kỹ quá đến thủng cả đáy nồi (Ảnh: Group KSC)

Luộc bánh chưng chín kỹ quá đến thủng cả đáy nồi (Ảnh: Group KSC)

  Khi hàng xóm mách bạn bánh chưng luộc xong phải ép mới ngon, rền và cái kết không thể đắng hơn (Ảnh: Group KSC)

Khi hàng xóm mách bạn bánh chưng luộc xong phải ép mới ngon, rền và cái kết không thể đắng hơn (Ảnh: Group KSC)

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO