Báo Điện tử Gia đình Mới

Diễn viên phụ trong 'Titanic' tiết lộ số tiền vẫn nhận được hàng năm từ bộ phim sau 20 năm

Khi bộ phim Titanic được sản xuất, diễn viên Reece Thompson chỉ mới 5 tuổi.

cau-be-ireland-1139

Lên 5 tuổi, nam diễn viên Thompson lần đầu đóng phim với bom tấn 'Titanic' năm 1997. Anh đóng vai nho nhỏ là một cậu bé người Ireland - một hành khách thuộc tầng lớp thứ 3 đã chết thảm cùng mẹ và chị gái khi con tàu chở khách nổi tiếng bị đắm.

Trong cả bộ phim, Thompson xuất hiện ở 3 cảnh quay và có một lời thoại. 

Đến nay, Thompson đã 25 tuổi, là giám đốc digital marketing của Brian Head Resort - một resort trượt tuyết ở Utah. Anh đã không còn nhớ gì nhiều về khoảng thời gian tham gia đóng phim Titanic - bộ phim đạt doanh thu hơn 2,2 tỷ USD và là mức doanh thu cao thứ hai mọi thời đại - theo thống kê của Box Office Mojo.

Thompson khởi đầu sự nghiệp người mẫu nhí và được một trung tâm đào tạo tài năng nhận sau khi thắng trong một cuộc thi. Khi lên 5 tuổi, trung tâm đưa ra cho mẹ anh hai dự án tiềm năng: một là xuất hiện trong quảng cáo trạm xăng, hai là quay một cảnh trong một bộ phim.

Mặc dù quảng cáo sẽ đảm bảo hơn - kiếm được một khoản tiền chỉ trong vài giờ làm việc - nhưng mẹ của Thompson vẫn liều lĩnh chọn dự án đóng phim.

'Cuối cùng đó lại là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử, vậy nên mỗi khi hồi tưởng lại tôi cảm giác thật khó tả' - Anh Thompson chia sẻ với tờ Business Insider.

'Mẹ tôi lúc đó nghĩ: Cứ làm đi con. Vui lắm đấy. Dù bộ phim có không ra gì thì bố mẹ cũng sẽ xem.

Rõ ràng bộ phim đã thành công vang dội, và mẹ tôi đã ra một quyết định không tồi.'

'Tôi thấy khá kỳ cục vì tôi chẳng còn nhớ gì về bộ phim nữa' - Thompson chia sẻ

'Tôi thấy khá kỳ cục vì tôi chẳng còn nhớ gì về bộ phim nữa' - Thompson chia sẻ

Thompson cho biết anh đã không còn nhớ gì nhiều về buổi thử vai hay lúc quay phim, nhưng anh có nhớ về việc mình cố gắng nói giọng Ireland.

Ở độ tuổi của anh khi đó, thay đổi phát âm của từ hay nhái giọng là khá khó khăn.

'Nếu bạn đã từng nghe lời thoại của tôi trong phim, bạn sẽ thấy nó không giống giọng Ireland cho lắm' - Anh chia sẻ. 

'Giọng tôi chỉ hơi nhẹ. Tôi cố bắt chước người huấn luyện và đó là lần bắt chước gần giống nhất.'

Sau bộ phim, Thompson đã kiếm được khoảng 30.000 USD, dùng khoản tiền đó để đầu tư và gửi ngân hàng. Phần lớn số tiền đã được dùng cho việc học, mua xe và chi phí sinh hoạt.

Sau khi bộ phim ra mắt, anh vẫn nhận được tiền từ bộ phim. Đôi khi khoản tiền sẽ tăng lên khi phim phát hành băng VHS hay đĩa DVD vào năm 1998 và 1999. 

Ngoài ra bộ phim cũng phát hành DVD năm 2005, Blu-ray năm 2012 và bản Dolby Vision vào tháng 12 năm ngoái, nhân kỷ niệm 20 năm bộ phim.

Thompson cho biết khoản tiền này cũng không tăng nhiều khi Titanic phiên bản 3D ra rạp năm 2012.

Được biết, những khoản tiền như vậy sẽ được phát cho diễn viên khi bộ phim được phát hành dạng video/DVD, chiếu trên TV hay các phương tiện truyền thông.

Số tiền diễn viên nhận được tùy thuộc vào hợp đồng họ ký kết và sự thành công của bộ phim. Những diễn viên quần chúng sẽ không được nhận khoản tiền này.

Hiện tại, Thompson cho biết anh thường nhận được 200 - 300 USD mỗi năm cho vai diễn năm xưa.

Với Thompson và các diễn viên khác trong Titanic, những khoản tiền như vậy sẽ còn tiếp tục hàng năm vì bộ phim vẫn tiếp tục được trình chiếu trên TV và rạp.

Thậm chí người thừa kế của họ còn có thể thừa kế khoản tiền này.

Theo Business Insider

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO