Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết 20/1/2019: Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh dưới 8 độ

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 20/1/2019: Bắc Bộ sắp đón một đợt không khí lạnh mới kèm mưa phùn, có nơi xuống thấp dưới 8 độ.

Dự báo thời tiết 20/1/2019: Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh dưới 8 độ 0

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn TƯ, hôm nay 20/1, các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ và mưa nhỏ vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, trời rét. Ban ngày nền nhiệt cao nhất mức 23 độ, tăng thêm 2-3 độ so với hôm qua.

Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 độ, cao nhất trong ngày là 23 độ. Trong tối và đêm nay có mưa. Sang ngày mai trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ.

Dự báo khoảng chiều tối nay, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ và đến đêm là toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai có mưa, mưa rào.

Từ ngày mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, ở vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 20/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 19 - 22 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 24 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C, cao nhất 21 -23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; phía Nam 22 - 25 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO