Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày 23/10: Bắc Bộ tiếp tục chuyển lạnh, Hà Nội có mưa dông

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/10 miền Bắc tiếp tục có đợt không khí lạnh, cảnh báo có mưa dông trên diện rộng, có nơi lũ quét, sạt lở đất.

  Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 2 tỉnh Lào Cai và Hà Giang.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 2 tỉnh Lào Cai và Hà Giang.

Dự báo thời tiết ngày 23/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Độ ẩm từ 70 - 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông; vùng núi có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Độ ẩm từ 70 - 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi 18-20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 28 - 31 độ C

Đà Nẵng - Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 60 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Độ ẩm từ 70 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C

  Miền Bắc và Hà Nội dự báo có mưa dông trên diện rộng.

Miền Bắc và Hà Nội dự báo có mưa dông trên diện rộng.

Cảnh báo mưa dông khu vực nội thành Hà Nội

Mặc dù chưa quan sát rõ trên ảnh vệ tinh nhưng trên số liệu ra đa thời tiết và định vị dông sét phát hiện thấy mây dông đang hình thành ở phía đông và phía nam Hà Nội.

Chiều tối 22/10, vùng mây này sẽ tiếp tục phát triển mở rộng gây mưa rào và dông cho các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng... Sau đó mưa dông có thể lan sang ở các quận khác thuộc khu vực trung tâm thành phố. Trong cơn mưa dông có thể xuất hiện gió giật mạnh.

Tin mưa diện rộng và cảnh báo dông, lốc, sét ở Bắc Bộ

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc.

Chiều tối ngày 22/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó là các nơi khác ở Bắc Bộ, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3.

Từ ngày 23/10, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi phía Bắc có nơi 18-20 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm 22/10 gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Đặc biệt, khu vực các tỉnh Lào Cai và Hà Giang cảnh báo tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-30 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đặc biệt tại các huyện: Bảo Yên, Bắc Hà (Lào Cai); Xín Mần (Hà Giang).

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; trong ngày 23/10, mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lam (tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO