Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày 24/2/2019: Hà Nội trời vẫn rét, nhiệt độ giảm sâu xuống 15 độ C

Tiếp nối không khí lạnh, giảm sâu ngày hôm qua, ngày 24/2/2019 thời tiết ở Hà Nội tiếp tục duy trì không khí lạnh, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ.

Dự báo thời tiết ngày 24/2/2019: Hà Nội trời vẫn rét, nhiệt độ giảm sâu xuống 15 độ C 0

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 24/2 các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Trời rét, vùng núi cao Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất là 12 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, riêng khu Tây Bắc 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C; riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ. Ảnh: LP

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía nam từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C; phía Nam 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO