Báo Điện tử Gia đình Mới

Indonesia dừng tìm kiếm nạn nhân động đất, sóng thần, đã có hơn 2.000 người thiệt mạng

Ngày 12/10, giới chức Indonesia chính thức dừng hoạt động tìm kiếm nạn nhân trong trận động đất, sóng thần xảy ra ở tỉnh Trung Sulawesi tối ngày 28/9. Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 2.073 người.

Ngày 12/10, chiến dịch tìm kiếm nạn nhân sau vụ động đất, sóng thần chính thức được dừng lại. Phát ngôn viên Cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết, chiến dịch này đã được kéo dài đến hôm nay theo yêu cầu của các cộng đồng địa phương.

Người dân địa phương được kêu gọi ngừng tìm kiếm để tránh khỏi nguy cơ nhiễm bệnh từ thi thể bị phân hủy. Những người chưa được tìm thấy cho đến thời điểm này sẽ được xem là đã tử vong trong thảm họa.

  Công cuộc tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn tại Indonesia chính thức dừng từ ngày 11/10.

Công cuộc tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn tại Indonesia chính thức dừng từ ngày 11/10.

  Một nhà thời Hồi giáo tại khu Balaroa đổ nát sau trận động đất. Ảnh: Getty

Một nhà thời Hồi giáo tại khu Balaroa đổ nát sau trận động đất. Ảnh: Getty

Trận động đất 7,5 độ richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Trung Sulawesi thuộc miền trung Indonesia vào ngày 28/9, với tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km.

Trận động đất làm đổ nhiều nhà cửa, và ở một số khu vực, biến đất thành chất lỏng và di chuyển toàn bộ các khu phố. Tiếp đó là một cơn sóng thần cao 6 m bất ngờ ập vào bờ biển Palu.

  Đất hóa lỏng tại Petobo nuốt chửng nhà cửa và hàng trăm người. Ảnh: ABC News

Đất hóa lỏng tại Petobo nuốt chửng nhà cửa và hàng trăm người. Ảnh: ABC News

Sau thảm họa xảy ra, hơn 2.500 người bị thương nặng, 8.130 người bị thương nhẹ và trên 5.000 người mất tích. Con số thiệt mạng chính thức từ chuỗi thảm họa kép đã lên tới 2.073 người.

Đợt thiên tai này cũng khiến 87.000 người không có nhà ở, trong đó có gần 79.000 người đang sống trong những trại sơ tán của Trung Sulawesi và những người còn lại di cư đến các tỉnh lân cận.

  Các con đường bị phá hỏng.

Các con đường bị phá hỏng.

Tại hai ngôi làng Petobo và Balaroa, hơn 3.500 ngôi nhà bị phá hủy. Cả một dải đất ở Petobo bị đất hóa lỏng bao trùm và ngập trong bùn nước.

Sự bất ổn của đất và những khu vực đổ nát, nguy cơ bệnh tật cộng thêm các dư chấn nhỏ vẫn tiếp tục tác động khiến công việc tìm kiếm cứu nạn càng trở nên khó khăn, nguy hiểm.

  Những lo ngại bệnh dịch lan tràn và khó khăn trong việc đưa các thi thể đang phân hủy trở về khiến hoạt động tìm kiếm trên quy mô lớn phải ngừng lại.

Những lo ngại bệnh dịch lan tràn và khó khăn trong việc đưa các thi thể đang phân hủy trở về khiến hoạt động tìm kiếm trên quy mô lớn phải ngừng lại.

Cơ quan giảm thiểu thảm họa quốc gia Indonesia cho biết các khu vực sẽ được dọn dẹp và trở thành công viên hoặc nơi tưởng niệm.

Indonesia dừng tìm kiếm nạn nhân động đất, sóng thần, đã có hơn 2.000 người thiệt mạng 5
  Cả khu vực giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn.

Cả khu vực giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn.

Các quan chức Indonesia cho hay, họ đang tập trung vào hoạt động phục hồi, tái thiết sau thảm họa, đảm bảo cho hàng ngàn người mất nhà và bị thương có đủ nhu yếu phẩm và chăm sóc y tế.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng cư dân các vùng có nguy cơ xảy ra thảm họa cao sẽ được chuyển đi nơi khác, nhưng chưa có xác nhận chính thức. Một số chuyên gia nói những khu vực như Balaroa chưa bao giờ phù hợp để người dân định cư và phát triển ngay từ đầu.

  Một thị trấn phía Bắc đảo Sulawesi bị phá hủy nặng nề sau trận động đất. Ảnh: AFP

Một thị trấn phía Bắc đảo Sulawesi bị phá hủy nặng nề sau trận động đất. Ảnh: AFP

  Hết thức ăn và không có nước sạch, người dân phải bới rác để tìm thức ăn. Ảnh: AFP

Hết thức ăn và không có nước sạch, người dân phải bới rác để tìm thức ăn. Ảnh: AFP

Lam (tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO