Báo Điện tử Gia đình Mới

Top 5 địa điểm chụp ảnh cúc họa mi đẹp ở Hà Nội

Tháng 10 - 11 là thời điểm cúc họa mi nở rộ. Dưới đây là gợi ý 5 địa điểm chụp ảnh cúc họa mi đẹp ở Hà Nội ai cũng nên biết.

  Top 5 địa điểm chụp ảnh cúc họa mi đẹp ở Hà Nội

Top 5 địa điểm chụp ảnh cúc họa mi đẹp ở Hà Nội

Hoa cúc họa mi thường nở rộ vào thời điểm cuối tháng 10 đầu tháng 11. Vòng đời của hoa cúc họa mi thường khá ngắn chỉ kéo dài tầm 10 - 15 ngày. Dưới đây là một số địa điểm chụp ảnh cúc họa mi đẹp ở Hà Nội mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng bạn.

1. Làng hoa Nhật Tân

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một trong những địa điểm chụp ảnh cúc họa mi đẹp ở Hà Nội không thể bỏ qua chính là làng hoa Nhật Tân.

Đây là địa điểm quen thuộc mà người dân Hà Nội cũng như du khách thập phương thường ghé đến mỗi dịp cúc nở rộ.

Ngoài đắm mình vào không gian ngập tràn cúc họa mi, bạn còn có cơ hội được chiêm ngưỡng nhiều loài hoa khác đẹp không kém tại đây.

Nơi đây là vườn hoa có thu phí. Tùy theo từng năm mà giá vé vào vườn lại khác nhau. Thông thường, mức phí dao động trong khoảng từ 20.000 đồng - 50.000 đồng/vé vào vườn.

2. Khu vực bãi đá sông Hồng

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhắc tới các địa điểm chụp ảnh cúc họa mi đẹp ở Hà Nội thì chắc chắn không thể không nhắc tới bãi đã sông Hồng.

Cũng giống như làng hoa Nhật Tân, hàng năm chủ các vườn hoa ở khu vực này đều trồng và chăm sóc hoa cúc họa mi để phục vụ du khách gần xa.

Tuy không gian không quá rộng lớn như làng hoa Nhật Tân thế nhưng tới đây bạn cũng vẫn được chiêm ngưỡng và đắm mình vào không gian ngập tràn hoa cỏ. Bên cạnh hoa cúc họa mi còn rất nhiều loại hoa khác như: Hoa bách thảo,...

Giá vé vào vườn cúc họa mi ở bãi đá sông Hồng dao động trong khoảng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, mức giá này còn tùy thuộc vào từng thời điểm.

3. Làng hoa Tây Tựu

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nếu cần chọn 1 địa điểm chụp hoa cúc họa mi đẹp ở Hà Nội thì chớ bỏ qua làng hoa Tây Tựu nhé.

Đây được xem là vựa hoa lớn nhất quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội với rất nhiều loài hoa khác nhau.

Khác với 2 địa điểm trên, ở làng hoa Tây Tựu, bạn có thể thỏa sức thăm vườn và chụp hình miễn phí. Tuy nhiên, đừng vì thế mà bẻ hoa hay giẫm lên những luống hoa mà người nông dân vất vả chăm bẵm bấy lâu nhé.

Hoa nhiều, không gian rộng lớn lại được free vé vào cửa thăm quan chính là điểm cộng giúp làng hoa Tây Tựu trở thành địa điểm chụp cúc họa mi đẹp ở Hà Nội.

4. Vườn hoa Quảng An

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Với những người yêu hoa chắc chắn không thể không ghé tới Quảng An - một trong những nơi bán hoa nhiều nhất Hà Nội.

Tại chợ hoa Quảng An, bạn có thể lựa chọn mua những bó hoa cúc họa mi to với giá cực kỳ phải chăng. Chụp ảnh chợ hoa lúc sáng sớm cũng là gợi ý không tồi phải không nào.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thăm quan các vườn hoa được người dân chăm sóc cẩn thận trước khi thu hoạch. Tuy nhiên, nên hỏi thăm trước để biết được vườn nào cho phép vào chụp ảnh, thăm quan nhé.

5. Phim trường Thảo Nguyên

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phim trường Thảo Nguyên cũng được xem là địa chỉ chụp cúc hoa mi đẹp ở Hà Nội. Nơi đây, ngoài vườn cúc họa mi rộng lớn, bạn còn có cơ hội thăm quan và chụp ảnh với nhiều loài hoa khác nhau.

So với 4 địa điểm trên thì mức vé vào phim trường hoa Thảo Nguyên khá đắt đỏ. Trung bình khoảng 70.000 đồng - 100.000 đồng/vé. 

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO