Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày 6/12: Không khí lạnh về, Hà Nội trở rét

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét và mưa, nhiệt độ thấp nhất có nơi chỉ khoảng 10-12 độ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 06/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ, ngày 07/12 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ tại Hà Nội bắt đầu giảm sâu từ đêm nay, trời trở rét. Đến ngày 9/12 thì rét đậm với mức nhiệt thấp nhất chỉ 12 độ.

Dự báo, Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Từ ngày 07/12, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.hôm nay, thủ đô Hà Nội cũng như các vùng khác thuộc Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tại Hải Phòng có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 28 độ.

Đến chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ, sang ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trời trở rét.

Từ ngày 9/12 ở Bắc Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại và có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ.

   

 

Tin không khí lạnh mới nhất cho biết, Hà Nội sẽ có mưa rào và dông, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Chiều nay, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và lan tới các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế vào ngày mai.

Tại Hà Nội gần sáng mai có mưa rào và dông, trời trở rét. Từ ngày 9/12 trời rét đậm với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Sa Pa dự báo khả năng giảm tới 7-9 độ, tại khu vực đỉnh Fansipan nhiều khả năng xuất hiện băng giá phủ trắng.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa vài nơi, sau đó có nắng. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ, về đêm giảm xuống còn 21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ ban ngày là 32 độ, ban đêm tương đối dễ chịu với mức 23 độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày có nắng, mưa rào và dông vài nơi xuất hiện từ chiều tối và đêm.

Nhiệt độ trong ngày tại Tây Nguyên lên 31 độ và giảm mạnh về đêm ở mức 18 độ.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt cao nhất cả nước ở ngưỡng 34 độ, trong đó TP.HCM 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

Theo dự báo, mực nước sông Sài Gòn sẽ lên theo triều cường và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 8-9/12 ở mức trên BĐ3 từ 0,1-0,15m. Khu vực trũng thấp tại TP.HCM được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4. Từ đêm 6.12, khu vực đông bắc Bắc bộ trời chuyển rét. Sang ngày 7.12, thời thiết các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C. Khu vực vùng núi Bắc bộ rét nhất, nhiệt độ giảm xuống phổ biến ở mức 11 - 13 độ C.

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO