Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày mai 11/9: Áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vào Biển Đông

Dự báo thời tiết ngày mai 11/9/2018: Các chuyên gia Khí tượng khuyến cáo, khi xuất hiện áp thấp hoặc bão đi vào vùng biển phía Bắc biển Đông thường có cường độ, hướng di chuyển phức tạp và khó lường.

Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông mới nhất 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lúc 13h ngày 10/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (từ 40-60km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bánh kính khoảng 50km tính từ vùng tâm ATNĐ trở ra.

  Ảnh vệ tinh

Ảnh vệ tinh

Dự báo trong 24h tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Như vậy, khoảng sáng mai (11/9). ATNĐ sẽ đi vào vùng biển Đông Bắc biển Đông.

Đến 13h ngày 11/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 220km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ tăng lên cấp 7 (từ 50-60km/h), giật cấp 10 và mạnh hơn có thể thành bão số 5.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm ATNĐ trở ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông từ gần sáng và ngày mai (11/9) có mưa giông mạnh; vùng gần tâm ATNĐ có gió xoáy mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 48h tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8 (từ 60-75km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão trở ra.

Trong 72h tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 15-20km.

Các chuyên gia Khí tượng khuyến cáo, hiện đã bước vào tiết Lập thu, khi xuất hiện ATNĐ hoặc bão đi vào vùng biển phía Bắc biển Đông thường có cường độ, hướng di chuyển khá phức tạp và khó lường.

Vì vậy, mọi tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc biển Đông cần nhanh chóng di chuyển đến các vùng biển khác để đảm bảo an toàn. 

Dự báo thời tiết ngày mai 11/09/2018

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ, vùng núi 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oCNhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

  Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày mai (11/9/2018)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày mai (11/9/2018)

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 50-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 34oC.

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 93%Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oCNhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC 

Linh Hà (T/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO