Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30/12: Hà Nội dưới 10 độ C, TP HCM chạm ngưỡng 30 độ

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30/12, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét, Hà Nội dưới 10 độ C, khu vực vùng núi cao duy trì ngưỡng 0 -1 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 30/12:

Các tỉnh khu vực miền Bắc rét đậm kỉ lục. Nền nhiệt xuống thấp duy trì ở ngưỡng từ 8 - 13 độ, các tỉnh miền núi có nơi xuống dưới 3 độ, trời rét kèm mưa rải rác.

Theo ghi nhận lúc 10 giờ sáng ngày 30/12, nhiệt độ tại một số tỉnh miền Bắc: Hải Phòng 9 độ C, Hà Nội 10 độ C, Sơn La 9 độ C, Hà Giang 7 độ C...

  Đêm ngày 29/12, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá

Đêm ngày 29/12, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá

Khu vực miền Trung trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nền nhiệt phổ biến từ 14 - 26 độ, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét. Một số tỉnh nhiệt độ giảm sâu như: Nghệ An 13 độ C...

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 30/12 chi tiết cho các vùng trên cả nước

- Phía Tây Bắc Bộ: 

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 75 - 98%.

Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 8 - 14 độ C. Vùng núi có nơi dưới 8 độ.

- Phía Đông Bắc Bộ: 

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 72 - 98%.

Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 3 - 13 độ, có nơi dưới 3 độ.

  Dự báo thời tiết ngày 30/12, miền Bắc chìm trong mưa, rét đậm, rét hại

Dự báo thời tiết ngày 30/12, miền Bắc chìm trong mưa, rét đậm, rét hại

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%.

Nhiệt độ dao động từ 11 - 21 độ C.

- Đà Nẵng - Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 78 - 100%.

Nhiệt độ dao động từ 20 - 28 độ C.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%.

Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 - 32 độ C.

- Thủ đô Hà Nội:

Trời nhiều mây, có mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm rét hại. 

Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 8 - 13 độ C.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO