Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết: Rét đậm rét hại bao trùm miền Bắc, Hà Nội mưa, có nơi xuống 9 độ

Một đợt không khí lạnh mới tràn về miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất có nơi giảm xuống còn 9 độ C.

Dự báo thời tiết: Rét đậm rét hại bao trùm miền Bắc, Hà Nội mưa, có nơi xuống 9 độ 0

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (08/12): Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo: Ngày và đêm nay (08/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội: có mưa, mưa rào, trời rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ có 19 độ, về đêm nền nhiệt giảm thêm 5 độ, ở mức 14 độ. Sang ngày mai, trời chuyển rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Dự báo thời tiết: Rét đậm rét hại bao trùm miền Bắc, Hà Nội mưa, có nơi xuống 9 độ 1

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 8/12.

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thời tiết rét đậm, rét hại trẻ rất dễ ốm. Cha mẹ cần phải giữ ấm cho trẻ, tránh ra ngoài nếu không cần thiết! 

Vân Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO