Báo Điện tử Gia đình Mới

Em bé 10 tuần tuổi suýt đứt 4 ngón chân vì bị tóc rụng của mẹ cuốn chặt

Một em bé 10 tuần tuổi đã suýt mất 4 ngón chân của mình chỉ vì những sợi tóc rụng của mẹ vô tình cuốn chặt vào.

Alex Upton, 26 tuổi, đã lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh cần để mắt đến con mình nhiều hơn, đặc biệt là trẻ sơ sinh. 

Con của Alex đã bị cuốn 4 ngón chân vào các sợi tóc rụng của cô, khiến các ngón chân sưng tấy và ửng đỏ. Cậu bé 10 tháng tuổi đã khóc lên không ngừng và nhịn ăn trong gần 1 ngày. 

Em bé 10 tuần tuổi suýt đứt 4 ngón chân vì bị tóc rụng của mẹ cuốn chặt 0

Alex chia sẻ rằng: "Tôi đã rất sợ hãi Ezra có thể mất các ngón chân vĩnh viễn. Gỡ những sợi tóc ra khỏi chân của Ezra cũng rất khó khăn".

Các sợi tóc thít chặt vào ngón chân, khiến chúng phồng lên vì không thể đưa máu đi qua. Do tóc rất nhỏ và thắt chặt, nên việc gỡ ra mà không làm tổn thương đến làn da mỏng manh của trẻ thực sự là một điều khó. 

Em bé 10 tuần tuổi suýt đứt 4 ngón chân vì bị tóc rụng của mẹ cuốn chặt 1

Bà mẹ Alex đã phải loay hoay tới hơn 15 phút mới gỡ được tóc ra khỏi 4 ngón chân của con trai. 

Sau khi đưa con đến bệnh viện kiểm tra, Alex thở phào nhẹ nhõm khi cậu bé không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng vết thít chặt của tóc vẫn khiến ngón chân của bé lằn lên vài ngày.

Em bé 10 tuần tuổi suýt đứt 4 ngón chân vì bị tóc rụng của mẹ cuốn chặt 2

Chuyện này khá phổ biến do các sợi tóc của người mẹ rất dễ rơi rụng và bám vào chăn màn, quần áo. Sau đó chúng vô tình bị cuốn vào tay chân của trẻ nhỏ.  Vào tháng 6/2017, một em bé 3 tháng tuổi đã phải tiến hành phẫu thuật do khu vực da bị tóc cuốn chặt đã không thể tự lành. 

Chuyên gia khuyên các bà mẹ nên chải tóc thường xuyên để tránh tình trạng tóc rụng rơi ở khắp nơi, nên buộc tóc và kiểm tra tay chân của con trẻ. 

Không chỉ riêng tóc, các vật khác như len, sợi chỉ... cũng có thể vướng vào tay chân trẻ và gây ra hậu quả khôn lường.

Kim Oanh (theo Daily Mail)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO