Báo Điện tử Gia đình Mới

Hình ảnh mới nhất về siêu bão Mangkhut sắp đổ bộ vào Việt Nam

Bão Mangkhut được so sánh với siêu bão Hải Yến đã tấn công Philippines 2013 và trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2018 khi đạt đỉnh với sức gió lên tới 285km/h ngày 12/9.

Theo Cơ quan khí tượng Philippines, siêu bão Mangkhut hay Ompong trong tiếng Philippines là cơn bão thứ 15 tấn công nước này và là "siêu bão" mạnh nhất trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại.

Hiện Philippines đã bắt đầu tiến hành sơ tán người dân ở khu vực đảo Luzon, nơi dự báo cơn bão sẽ đổ bộ vào sáng ngày mai (15/9).

Tại Trung Quốc, khoảng 12.000 người được sơ tán khỏi các vùng thấp của tỉnh Quảng Đông và hoạt động trên biển được tạm dừng trước khi cơn bão Barijat đổ bộ Trung Quốc - theo truyền thông nhà nước.

Trước đó, bão Mangkhut đã quét qua Guam và quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, gây lũ lụt và mất điện trên diện rộng. Một phần của đảo Guam vẫn trong tình trạng mất điện vào sáng 13/9.

Dưới đây là một số thông tin và hình ảnh mới nhất về siêu bão Mangkhut:

  Vị trí và hướng đi của cơn bão MangKhut lúc 7h sáng nay 14/9/2018. Ảnh: Southern China Morning Post

Vị trí và hướng đi của cơn bão MangKhut lúc 7h sáng nay 14/9/2018. Ảnh: Southern China Morning Post

  Hình ảnh vị trí cơn bão qua màn hình vệ tinh của Trung tâm DBKTTVQG lúc 13h ngày 14/9/2018

Hình ảnh vị trí cơn bão qua màn hình vệ tinh của Trung tâm DBKTTVQG lúc 13h ngày 14/9/2018

"Siêu bão" Mangkhut đang hướng về Philippines khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Dự báo, mưa lớn sẽ đổ bộ vào Philippines cuối tuần này, trước khi cơn bão chuyển hướng sang Trung Quốc. Ảnh: Philstar

  Bão Mangkhut đã tràn qua đảo Mariana và Guam và hiện đang tăng tốc đi qua Thái Bình Dương với vận tốc lên tới 255km/giờ. Ảnh: Philstar

Bão Mangkhut đã tràn qua đảo Mariana và Guam và hiện đang tăng tốc đi qua Thái Bình Dương với vận tốc lên tới 255km/giờ. Ảnh: Philstar

  Bão Mangkhut, mạnh hơn bão Florence hiện đang tiến vào bờ đông của Mỹ. Cơn bão dự kiến đổ bộ vào đảo Luzon hôm 15.9 với tốc độ gió hiện tại lên đến 285km/giờ, theo CNN ngày 14.9. Ảnh: JTWC

Bão Mangkhut, mạnh hơn bão Florence hiện đang tiến vào bờ đông của Mỹ. Cơn bão dự kiến đổ bộ vào đảo Luzon hôm 15.9 với tốc độ gió hiện tại lên đến 285km/giờ, theo CNN ngày 14.9. Ảnh: JTWC

  Dự báo, cơn bão này cũng có thể ảnh hưởng đến miền Bắc Việt Nam. Mangkhut được cho là có cường độ lớn hơn siêu bão Florence đang tấn công nước Mỹ và được so sánh với siêu bão Hải Yến đã tấn công Philippines năm 2013. Ảnh: CNN

Dự báo, cơn bão này cũng có thể ảnh hưởng đến miền Bắc Việt Nam. Mangkhut được cho là có cường độ lớn hơn siêu bão Florence đang tấn công nước Mỹ và được so sánh với siêu bão Hải Yến đã tấn công Philippines năm 2013. Ảnh: CNN

"Mangkhut là một cơn bão lớn hơn, mạnh hơn và nguy hiểm hơn" so với Florence - nhà khí tượng học của CNN Brandon Miller cho biết

  Chuyên gia của CNN nói thêm:

Chuyên gia của CNN nói thêm: "Florence gần như chắc chắn sẽ trở thành một "cơn bão gây thiệt hại" nhưng Mangkhut là mối đe dọa nghiêm trọng hơn với sinh mạng khi tấn công với gió mạnh hơn, trên một diện tích lớn hơn và có nước dâng do bão lớn hơn". Ảnh: Scmp

  Hồng Kông tăng cường đối phó với bão. Ảnh: Scmp

Hồng Kông tăng cường đối phó với bão. Ảnh: Scmp

(Theo CNN, Philstar, Scmp, Trung tâm DBKTQG Hồng Kong)

Linh Hà (T/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO