Báo Điện tử Gia đình Mới

Hơn 800 nạn nhân thiệt mạng do thảm họa tại Indonesia, 10 người Việt ở đó đều an toàn

Theo thống kê mới nhất, tổng số người tử vong sau thảm họa sóng thần ở Indonesia đã lên đến hơn 800 người.

Ngày 30/9, số nạn nhân được công bố thiệt mạng do trận động đất - sóng thần ở Indonesia đã lên đến 832 người (trong đó 821 người ở Palu, 11 người ở Donggala), khoảng 540 người bị thương, và hơn 16.000 người phải sơ tán. 

  Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Giới chức Indonesia dự đoán số người chết vẫn còn tăng lên do nhiều nạn nhân hiện vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. 

  Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa kinh hoàng, có khoảng 70 người nước ngoài đang ở đó, bao gồm 32 người Thái Lan, 21 người Trung Quốc, 10 người Việt Nam… Những người này đã an toàn.

  Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Hiện có 5 người nước ngoài đang mất tích, gồm có 3 người Pháp, 1 người Malaysia và 1 người Hàn Quốc.

  Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ngày 29/9, theo thống kê có 384 người thiệt mạng, nhưng đến sáng 30/9, con số này là 420 người. Đến nay, tổng số người chết đã lên tới 832 người. Đa số nạn nhân qua đời do bị các đống đổ nát sập đè trúng hoặc bị nước cuốn trôi.

  Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Chiều tối ngày 28/9, một trận động đất mạnh 7,5 độ đã xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi, tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ cao 6m, đổ bộ vào thành phố Palu và thị trấn Donggala, Indonesisa.

Lực lượng cứu hộ đang miệt mài làm việc ngày đêm để tìm kiếm các nạn nhân sống sót.

Nhiều người dân đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, thiếu hụt lương thực và nhiều nhu yếu phẩm.

Đặc biệt, đã xảy ra tình trạng bất ổn xã hội tại một số khu bực. Tại tỉnh Trung Sulawesi đã ghi nhận việc tù nhân vượt ngục, cướp bóc tài sản, bạo loạn tại trại giam Butan II B, thành phố Donggal ngày 29/9.

Ngọc Quỳnh (T/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO