Báo Điện tử Gia đình Mới

Khoảng 70% nữ công nhân lao động khu công nghiệp bị bệnh viêm nhiễm phụ khoa

Vừa qua, tại khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Phúc), hơn 800 nữ công nhân lao động đã được khám và tư vấn sức khoẻ sinh sản miễn phí

Đây là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ giai đoạn 3 của Dự án “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Quỹ VTVV) phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trong 2 ngày 1 và 2/6

  Khám sức khoẻ sinh sản cho nư CNLĐ tại KCN Khai Quang (tỉnh Vĩnh Phúc) sáng ngày 1/6/2019

Khám sức khoẻ sinh sản cho nư CNLĐ tại KCN Khai Quang (tỉnh Vĩnh Phúc) sáng ngày 1/6/2019

Các cuộc khảo sát thực hiện tại các KCN cho thấy, người lao động (NLĐ) nói chung và nữ công nhân lao động nói riêng thường phải làm việc trong điều kiện áp lực và cường độ cao, thường xuyên phải tăng ca. Trong khi đó, kiến thức và kỹ năng chăm sóc SKSS cũng như thực hành tình dục an toàn của một bộ phận NLĐ còn thấp.

Đây là nguyên nhân khiến cho một bộ phận không nhỏ người lao động bị viêm nhiễm phụ khoa và mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Cụ thể, khi dự án tiến hành hoạt động khám và tư vấn SKSS cho NLĐ vào năm 2018 tại Hà Nội, có tới 70% số phụ nữ đến khám được phát hiện có viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục.

Thiếu kiến thức, kỹ năng; thiếu thời gian chăm sóc sức khoẻ bản thân; chi phí khám bệnh cao so với thu nhập là những lý do khiến NLĐ, đặc biệt là các lao động nữ chần chừ trong việc khám và xin tư vấn về SKSS.

Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho biết: “Chúng tôi quan tâm đặc biệt tới vấn đề chăm sóc SKSS của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của họ.

Đó là nhu cầu phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, phòng và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng như hai bệnh hiểm nghèo của riêng phụ nữ là ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Cùng với các buổi truyền thông nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc SKSS, hoạt động khám và tư vấn SKSS lưu động này sẽ trao thêm cơ hội để người lao động hiểu thêm về SKSS của mình và chủ động hơn trong việc chăm sóc SKSS của bản thân, mang thai và sinh con an toàn, khỏe mạnh, đóng góp sức lao động cho doanh nghiệp của mình và sự phát triển kinh tế, xã hội.”

Sau khi triển khai vào năm 2017 và 2018 tại các KCN ở Hà Nội và Bắc Ninh, Dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt” đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía người hưởng lợi và các đối tác.

Với mong muốn mở rộng địa bàn hoạt động, tăng số lượng người lao động hưởng lợi từ Dự án, năm nay Quỹ tiếp tục triển khai dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc (cụ thể tai 3 KCN của tỉnh là Khai Quang, Bình Xuyên và Bá Thiện).

  Nữ CNLĐ tại KCN Khai Quang được khám và tư vấn sức khoẻ sinh sản miễn phí

Nữ CNLĐ tại KCN Khai Quang được khám và tư vấn sức khoẻ sinh sản miễn phí

Chia sẻ về lý do đồng hành tài trợ chính cho chương trình khám và tư vấn SKSS cho nữ CNLĐ thuộc các KCN tỉnh Vĩnh Phúc lần này, Dược sỹ Nguyễn Thị Thùy Dung- Giám đốc nhãn hàng Dạ hương cho biết:

Ra đời năm 2003, Dạ hương đã chọn cho mình sứ mệnh vì sự tiến bộ của phụ nữ. Với mong muốn thay đổi nhận thức và thói quen chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ Việt Nam bằng một loại sản phẩm chuyên dụng, giúp đem lại cho chị em sự khỏe mạnh, tự tin để từ đó tạo nền tảng vững chắc cho việc vun đắp hạnh phúc trong mỗi gia đình. 

Trong gần 20 năm qua Dạ Hương luôn gắn bó và đồng hành cùng các hoạt động của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực từ  Giáo dục, y tế cho đến các hoạt động thể thao và văn hóa xã hội…

Việc đồng hành cùng Dự án Vì mẹ và bé  thêm một lần khẳng định Dạ Hương luôn hướng đến vấn đề chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu chăm sóc sức khỏe của chị em phụ nữ. 

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng  thể hiện cam kết  bền vững , lâu dài và mong muốn của nhãn hàng Dạ hương  được đóng góp tích cực hơn nữa  vào trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng đặc biệt là sức khỏe sinh sản của phụ nữ Việt Nam”

Dự kiến trong giai đoạn 3 sẽ có ít nhất 3.000 lượt NLĐ được cải thiện kiến thức, kỹ năng và thực hành về chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản - các biện pháp tránh thai an toàn và phù hợp với thể trạng người Việt Nam.

Đồng thời, chăm sóc sức khỏe tinh thần/phòng chống trầm cảm, nhằm tăng cường sức khỏe và năng suất lao động của NLĐ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà máy nói riêng và cho đất nước nói chung./.

PV/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO