Báo Điện tử Gia đình Mới

Kiêng kỵ cần tránh khi đi lễ chùa đầu năm ai cũng nên biết

Ngày đầu năm, người Việt thường có tục đi lễ chùa đầu năm để cầu bình an, sức khỏe và tài lộc cho gia đình, bản thân. Dưới đây là một số điều kiêng kỵ cần tránh khi đi lễ chùa đầu năm ai cũng nên biết.

Nguyên tắc ra vào chùa

Một trong những điều kiêng kỵ cần tránh khi đi lễ chùa chính là nguyên tắc ra vào chùa. Khi đi lễ vào chùa nên đi bên phải (cửa Giả Quan) của cổng Tam Quan vào chùa và trở ra ở bên trái .

Không bước vào cửa chính giữa (Trung Quan) cũng như giẫm lên bậu cửa mà bạn phải bước qua bậu cửa. Cửa Trung Quan chỉ dành cho các bậc cao tăng,Thiên tử, khoa bảng ra vào chùa bởi vậy khi bước qua cửa chính bạn sẽ bị phạm vào tội bất kính.

Khi vào chùa nên dùng Phật danh “A di đà Phật” thay cho tên gọi để chào trụ trì và tăng ni trong chùa. Với nhà sư thì xưng là A di đà Phật, bạch thầy,… và xưng mình là con. Khi thưa gửi gì với nhà sư thì đều chắp tay hình búp sen, khi trở về thì cũng nên dùng câu “A di đà Phật” để tạm biệt.

  Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Hạn chế thắp hương bên trong chùa bởi làm như vậy có thể gây ảnh hưởng đến tượng Phật, pháp khí. Khi đi lễ chùa chúng ta nên thắp hương ở đỉnh đặt bên ngoài, mỗi lần thắp chỉ cắm một nén hương vào bát hương, không cắm hương tùy tiện.

Không nên đứng lễ hoặc quỳ chính giữa đường lễ Phật bởi đó là vị trí chỉ dành riêng cho trụ trì. Nên đứng chếch sang bên một chút. Khi đứng trước tượng Phật thì phải tỏ ra nghiêm trang và cung kính, không tùy tiện chỉ trỏ vào tượng Phật.

Không nên chụp ảnh, quay phim tùy tiện ở trong chùa.

Không tự ý sử dụng hay mang theo đồ vật gì của nhà chùa để mang về nhà làm của riêng.

Khi vào Phật đường và Tam Bảo để lễ thì tuyệt đối không nên đi giày dép, nhai trầu hay hút thuốc.

Không nói chuyện ồn ào, chạy qua chạy lại, khạc nhổ  ở gần Phật điện, Tam Bảo.

Khi thấy người khác đang lễ thì không nên cắt ngang mặt họ. Không quỳ phía sau những người đang đứng để thắp hương.

Sắm sửa lễ vật

Chỉ được sắm các lễ chay, không đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện là nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Bạn chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự các vị Đức Ông, Thánh, Mẫu và chỉ dâng đặt tại bàn thờ hay điện thờ.

Khi đến dâng hương tại các chùa bạn chỉ được sắm các lễ chay như: Hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi, chè. Không nên đặt lễ mặn như: Trâu, dê, lợn, thịt gà, giò, ở khu vực Phật điện tức là chính điện, là nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự các vị Thánh, Mẫu và chỉ dâng ở đó mà thôi.

Kiêng kỵ cần tránh khi đi lễ chùa đầu năm ai cũng nên biết 1

Hoa quả để dâng lên bàn thờ tốt nhất là các loại quả như thanh long, bưởi, nho, táo, hồng…

Không chuẩn bị vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Những lễ này chỉ đặt ở ban thờ thần linh, Thánh Mẫu hay ở ban thờ Đức Ông.  Không đặt tiền thật lên hương án của chính điện mà nên bỏ vào hòm công đức để tránh dung tục hóa.

Trang phục đi lễ chùa

Chọn màu sắc nhã nhặn: Nếu có thể, bạn hãy chọn những trang phục có cùng tông màu với loại áo tràng các Phật tử thường mặc đi lễ chùa là màu nâu và lam.

Không mặc trang phục thiếu nghiêm túc, hở hang như váy ngắn, quần đùi…

Cầu nguyện

Dưới đây là những điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật ai cũng phải tránh nhé:

Đừng cầu thân thể không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì lòng tham sẽ dễ sinh. Muốn lấy thuốc lành trị bệnh khổ, thì nên thực hành giác ngộ giải thoát khỏi thế giới này.

Đừng cầu không khó khăn, vì có khó khăn thì đạo tâm mới kiên cường.

Bước qua được khó khăn thì con đường càng lớn, mỗi lần vượt qua trở ngại thì bầu trời càng cao rộng hơn.

Đừng cầu tâm không khúc mắc, vì tâm không khúc mắc thì ngạo mạn dễ sanh.

Không cầu lợi về mình, chấp trước vào mình dễ sinh vào ba cõi xấu.

Nguyện chịu bệnh khổ thế chúng sinh, khiến họ đều được thân tâm an lạc.

Không cầu làm việc mong dễ thành công vì người ở trong cảnh thuận lợi khó tu hành.

Nghịch cảnh thuận cảnh không phân biệt, việc thành việc bại đều như nhau.

Không cầu danh lợi, tham muốn danh lợi dễ đọa vào luân hồi.

Không cầu mong báo đáp, vì muốn người báo đáp thì con đường làm ơn đã sai lệch.

Tùy duyên dứt nghiệp đoạn sanh tử, không nợ không thiếu sống an nhàn.

Oan ức không cầu biện bạch, nhẫn nhục chịu đựng trả món nợ xưa.

Không cầu người khác giúp mình, tự lực cánh sinh không nên phan duyên.

Kiêng kỵ cần tránh khi đi lễ chùa đầu năm ai cũng nên biết 2

Công đức

Chỉ cần đặt tiền vào hòm công đức, không cần lấy giấy chứng nhận công đức. Nếu có lấy cũng không nên mang về đặt lên bàn thờ nhà mình để báo công mà nên hóa vàng giấy này.

Không nên đặt tiền thật trên bàn thờ hoặc đặt vào tay tượng.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO