Báo Điện tử Gia đình Mới

Lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2019 sắp tới của ĐT Việt Nam chi tiết nhất

Sau thắng lợi tại AFF Cup 2018, các cầu thủ tuyển Việt Nam có khoảng 20 ngày nghỉ ngơi và tập luyện trước khi bước vào thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2019.

  (Ảnh: Facebook Đoàn Văn Hậu)

(Ảnh: Facebook Đoàn Văn Hậu)

ĐT Việt Nam sẽ có 4 ngày nghỉ xả hơi sau chức vô địch AFF Cup 2018. Đây là quãng thời gian giúp các cầu thủ lấy lại thể trạng và tinh thần tốt nhất trước khi tiếp tục bước vào chặng đường chuẩn bị cho Asian Cup 2019 diễn ra vào đầu năm sau.

Tại Cúp bóng đá châu Á 2019, tuyển Việt Nam nằm ở bảng D với sự góp mặt của hai đối thủ rất mạnh là Iraq và Iran. Đội bóng còn lại, cũng là đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá "trên cơ" là Yemen.

Lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2019 sắp tới của ĐT Việt Nam chi tiết nhất 1

Đông Nam Á ngoài Việt Nam còn hai đội khác giành quyền tham dự Asian Cup 2019 là Thái Lan và Philippines. Thái Lan nằm ở bảng A cùng UAE, Ấn Độ và Bahrain. Philippines nằm ở bảng C gồm Hàn Quốc, Trung Quốc.

Vòng chung kết Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mở rộng giải đấu từ 16 lên 24 đội tham dự.

Lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2019 sắp tới của ĐT Việt Nam chi tiết nhất 2

Danh sách 24 đội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 gồm: Việt Nam, Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan, Iran, Syria, Iraq, Trung Quốc, Palestine, Oman, Ấn Độ, Lebanon, Turkmenistan, Jordan, Bahrain, Kyrgyzstan, Triều Tiên, Philippines, Yemen và chủ nhà UAE.

Lịch thi đấu VCK Asian Cup 2019 của tuyển Việt Nam:

Ngày 8/1/2019 - 20h30 - Iraq vs Việt Nam (TTTT trên kênh VTV6)

Ngày 12/1/2019 - 18h00 - Việt Nam vs Iran (TTTT trên kênh VTV6)

Ngày 16/1/2019 - 23h00 - Việt Nam vs Yemen (TTTT trên kênh VTV6)

  Lịch thi đấu Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam (Ảnh: Sport 5)

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam (Ảnh: Sport 5)

Giải sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 tại 8 sân vận động ở 4 thành phố lớn của UAE là Abu Dhabi, Dubai, Al Ain và Sharjah.

Hoàng Nguyên (Tổng hợp)/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO