Báo Điện tử Gia đình Mới

Máy bay Bầu Đức điều sang Lào giải cứu công nhân Hoàng Anh Gia Lai bị lùi giờ cất cánh

Do điều kiện thời tiết bất lợi, chiếc máy bay trực thăng được cử sang vùng bị nạn thuộc tỉnh Attapeu vẫn chưa thể cất cánh.

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết thời gian dự tính cứu 26 công nhân thuộc tập đoàn HAGL đang bị mắc kẹt ở Lào bị lùi xuống 15 giờ chiều nay (ngày 25/7).

Do ảnh hưởng của vụ vỡ đập thủy điện ở Sepien Senamnoi, huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Nam Lào, 26 công nhân của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bị cô lập tại huyện Paksong, tỉnh Champasak. 

Trong số 26 người bị nạn, có 24 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Nông Trường 12, Công ty Đại Thắng (công ty con của HAGL) và 2 trẻ em là con em của nhân viên.

Trực thăng được các nhà chức trách ở tình Attapeu huy động nhằm giải cứu người bị nạn

Trực thăng được các nhà chức trách ở tình Attapeu huy động nhằm giải cứu người bị nạn

Trước đó, theo dự kiến khoảng 10 giờ trưa ngày 25/7 sẽ điều trực thăng di chuyển từ Vientiane xuống vùng bị nạn, đưa 26 công nhân ra ngoài. Tuy nhiên do trời mưa lớn quá nên máy bay cứu hộ không thể cất cánh. Dự kiến, chiều nay trời ngớt mưa, máy bay sẽ bay thẳng xuống để cứu người. 

Mặc dù có khác so với thời gian dự kiến ban đầu, Bầu Đức khẳng định vẫn sẽ cố gắng hết sức đưa 26 người bị nạn quay về an toàn. 

Được biết, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL hiện đang ở Attapeu, trực tiếp theo dõi tình hình, diễn biến của vụ vỡ thủy điện. HAGL đã thành lập một đội cứu hộ gồm 10 bác sỹ, y sỹ, y tá đến các ngôi làng tại tỉnh Attapeu, đồ cứu hộ gồm 50 tấn gạo, 100.000 gói mì tôm, 5 tấn cá khô, 2.000 bộ quần áo, 100 túi bảo quản tử thi sẽ được gửi từ Gia Lai đến Attapeu vào 17h chiều nay 25/7.

Tỉnh Attapeu cũng là nơi Bầu Đức đầu tư 20.000 ha cao su, 10.000 ha mía đường và cọ dầu, 4.000 ha cây ăn quả. Được biết, phía HAGL không bị ảnh hưởng về người và tài sản cây do cao su được trồng ở trên đồi cao. 

Hiện vẫn còn hơn 3.000 người dân bị cô lập, cần được giải cứu.

Hiện vẫn còn hơn 3.000 người dân bị cô lập, cần được giải cứu.

Sự cố vỡ đập ở Lào đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân, tuy nhiên, thiệt hại của doanh nghiệp HAGL đầu tư tại tỉnh Attapeu không đáng kể và không có thiệt hại về người. 

Liên quan đến việc này, đến trưa cùng ngày, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Số thi thể được tìm thấy đã tăng lên 19 người. 

Sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Nam Noy, đang có ít nhất khoảng 3.000 người ở Lào vẫn đang mắc kẹt giữa biển nước, họ trèo lên cây hay đứng trên mái nhà, chờ đợi được cứu hộ. 

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO