Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Dịch vụ cho thuê bạn gái đi mua sắm chỉ 3.500 đồng/20 phút

Chỉ với 1 tệ (khoảng 3.500 đồng) bạn đã có thể thuê một cô gái để cùng đi mua sắm trong 20 phút.

1_MMoDAPJ2pb6nf-2R6y5cuQ

Một loại hình dịch vụ mới xuất hiện tại một trung tâm mua sắm ở Quảng Đông, Trung Quốc đó chính là "cho thuê bạn gái".

Đoạn clip 10 giây cho thấy một hàng những cô gái trẻ đẹp đứng trên các bục trưng bày màu vàng, đằng sau mỗi người là một mã QR để người đi shopping có thể quét mã để "thuê" một cô bạn gái tùy theo lựa chọn của họ.

Theo Shanghaiist, giá "thuê" mỗi cô gái cùng đi shopping là 1 tệ (3.500 đồng) trong 20 phút.

Chiêu trò marketing này được cho là bắt chước trào lưu dịp Giáng sinh năm ngoái của một trung tâm mua sắm ở Hải Nam, đó là dịch vụ "cho thuê bạn trai" cho các cô gái đi mua sắm một mình.

Khách hàng sẽ chỉ phải trả 1 tệ/giờ để đi mua sắm cùng người bạn trai lý tưởng, người bạn trai này sẽ phụ các nàng mua sắm, xách đồ, làm các cô gái vui vẻ.

Những bạn trai

Những bạn trai "tạm thời" này được nhận xét là rất ân cần, giúp các nàng xách túi, mua sắm, chọn quần áo và hỗ trợ chụp ảnh chung

Trong suốt thời gian dịch vụ diễn ra, những anh chàng đẹp trai không có phút nào được ngơi nghỉ vì dịch vụ quá được các chị em ưa chuộng

Trong suốt thời gian dịch vụ diễn ra, những anh chàng đẹp trai không có phút nào được ngơi nghỉ vì dịch vụ quá được các chị em ưa chuộng

Tuy nhiên dịch vụ "cho thuê bạn gái" lại không được thu hút như "cho thuê bạn trai". Trong số 15 cô gái được "trưng bày" tại trung tâm thương mại này, đoạn clip cho thấy hơn một nửa đang đứng xem điện thoại và không có ai đến gần định thuê.

Cư dân mạng Trung Quốc suy đoán rằng nam giới có thể cảm thấy khá kỳ quặc với việc "thuê bạn gái" ở nơi công cộng, hơn nữa đàn ông cũng hiếm tự đi mua sắm một mình.

Ngoài dịch vụ bạn trai bạn gái "dùng chung", Trung Quốc còn có nhiều kiểu dịch vụ dùng chung nở rộ như xe đạp, ô, phòng tập di động ngoại trời, siêu xe, xe lăn,...

Kỳ quặc nhất là tháng Chín năm ngoái, một ứng dụng đã mở dịch vụ cho thuê búp bê hơi dùng chung và lập tức bị đóng cửa chỉ 4 ngày sau đó bởi chính quyền Bắc Kinh.

Thư Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO