Báo Điện tử Gia đình Mới

Muôn vàn kiểu chào đón năm mới 2018 trên toàn thế giới

Mỗi nước có một cách riêng vô cùng đặc biệt để đón chào năm mới 2018 với những điều khởi sắc.

Pháo hoa ở Cầu cảng Sydney

Pháo hoa ở Cầu cảng Sydney

Úc đã thắp sáng bầu trời với một màn pháo hoa ấn tượng để đánh dấu thời khắc Giao thừa.

Hơn 1 triệu người đã tập trung xung quanh Cầu cảng Sydney, háo hức chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn.

Làn nước chuyển sang màu 7 sắc cầu vồng để kỷ niệm việc Úc đã chấp thuận đám cưới đồng giới và đám đông đồng loạt hò reo khi năm mới sang.

Pháo hoa rực rỡ ở New Zealand, một trong những nơi đón năm mới sớm nhất thế giới

Pháo hoa rực rỡ ở New Zealand, một trong những nơi đón năm mới sớm nhất thế giới

Những màn pháo hoa sặc sỡ cũng thắp sáng bầu trời Auckland, New Zealand, một trong những quốc gia đầu tiên đón năm mới, chỉ sau Tonga.

Sông Yarra chuyển màu sang 7 sắc cầu vồng, kỷ niệm Úc hợp thức hóa hôn nhân đồng giới

Sông Yarra chuyển màu sang 7 sắc cầu vồng, kỷ niệm Úc hợp thức hóa hôn nhân đồng giới

Chào đón năm mới ở Allahabad, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Chào đón năm mới ở Allahabad, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Chiếc mũ thú vị của một cô gái Úc và nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy pháo hoa

Chiếc mũ thú vị của một cô gái Úc và nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy pháo hoa

Mọi người đội những chiếc mũ đủ hình thù màu sắc, đưa ra những quyết tâm và kế hoạch cho năm mới.

Nụ cười rạng rỡ của các cô gái Ấn Độ

Nụ cười rạng rỡ của các cô gái Ấn Độ

Ước tính có hơn 1 triệu người tham gia chào đón năm mới ở Cầu cảng Sydney

Ước tính có hơn 1 triệu người tham gia chào đón năm mới ở Cầu cảng Sydney

Họ tập trung từ rất sớm ngoài Nhà hát Sydney

Họ tập trung từ rất sớm ngoài Nhà hát Sydney

Cầu cảng Sydney 'thất thủ'

Cầu cảng Sydney 'thất thủ'

Một vũ nữ người Bali đang chỉnh lại mũ đội để chuẩn bị cho màn diễu hành chào năm mới

Một vũ nữ người Bali đang chỉnh lại mũ đội để chuẩn bị cho màn diễu hành chào năm mới

Màn biểu diễn chào đón năm mới của người Bali

Màn biểu diễn chào đón năm mới của người Bali

Những nơi cuối cùng đón 2018 là các hòn đảo nhỏ thuộc lãnh thổ Mỹ.

Đám đông đón năm mới ở Anh sẽ được bảo vệ bởi các tay sung bắn tỉa, được trang bị những loại vũ khí tối tân nhất, có thể ngăn chặn một phương tiện khủng bố.

Hàng rào bảo vệ được lắp đặt ở Scotland trước khi lễ chào đón năm mới diễn ra

Hàng rào bảo vệ được lắp đặt ở Scotland trước khi lễ chào đón năm mới diễn ra

Một lực lượng lính đặc nhiệm quả cảm sẽ được bố trí trên các mái nhà trên toàn đất nước, theo dõi đám đông từ máy bay trực thăng.

Vào thứ Bảy, được biết có ít cảnh sát làm nhiệm vụ hơn trong lễ đón năm mới mặc dù năm 2017 vừa qua đã xảy ra 4 cuộc tấn công khủng bố.

Tuy nhiên, các quan chức khẳng định nguồn lực sẽ được sử dụng hợp lý và Luân Đôn sẽ trở thành một nơi an toàn cho người dân.

Chiếc mũ mang màu sắc lễ hội của một trong những người tham gia lễ hội

Chiếc mũ mang màu sắc lễ hội của một trong những người tham gia lễ hội

Một vài người sẽ đón năm mới bằng một nụ hôn – cùng với truyền thống ở bên gia đình và bạn bè khi năm cũ đi qua.

Empty

Năm nay, Giao thừa rơi vào ngày Chủ nhật, 31/12. Ngay cả Google cũng hưởng ứng không khí chào đón năm mới bằng một Google Doodle đáng yêu hình đôi bạn chim cánh cụt và vẹt.

  •  
CA9B91EC-336F-4045-B10E-A3A1464F79B4

Tại Việt Nam, hàng vạn người dân đổ về các trung tâm thành phố để đón mừng năm mới.

Ở Thủ đô Hà Nội, quanh Hồ Gươm có chương trình Đếm ngược với điểm cầu tại tượng đài Lý Thái Tổ, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1. Với chủ đề ‘Vũ khúc Ánh sáng’, chương trình muốn nói đến câu chuyện chuyển mình của mỗi người dân Việt Nam và trên hết là sự chuyển mình vươn lên của Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh cũng có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, nhất là màn đếm ngược và bắn pháo hoa chào mừng năm 2018 mà người dân mong đợi từ lâu. Nhiều người còn dựng sẵn lều để đợi đến thời khắc này. 

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO