Báo Điện tử Gia đình Mới

Mỹ: Thang máy rơi tự do 84 tầng, 6 người mắc kẹt, không ai bị thương

Một thang máy tại tòa nhà 875 North Michigan Avenue, thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ rơi 84 tầng với 6 hành khách bên trong vào đêm 16/11.

  Hành khách được giải thoát khỏi chiếc thang (Nguồn: CBS News)

Hành khách được giải thoát khỏi chiếc thang (Nguồn: CBS News)

CBS News đưa tin, thang máy này rơi thẳng từ tầng 95 xuống tầng 11.

Khi đó, thang máy chở 6 hành khách đi xuống từ khi vực nhà hàng trên tầng cao nhất. Họ không hề biết rằng mình sẽ có một trải nghiệm kinh hoàng sau đó.

“Tôi cảm tưởng như mình sắp chết rồi” - Jaime Montemayor, 50 tuổi, một hành khách bị kẹt trong thang máy nói. Ông cho biết ông thấy mình rơi xuống và sau đó nghe thấy một tiếng “cách cách” và tiếng động lớn như thể một chiếc xe phanh gấp.

Vợ ông, bà Mana Castillo, nói rằng thang máy đang di chuyển rất nhanh thì đột nhiên một vật liệu trông giống như bụi bắt đầu tràn vào trong khoang. Khi ra ngoài, họ phát hiện ra thang rơi 84 tầng.

Những người bên trong phải đợi hàng giờ để các nhân viên cứu hỏa đột nhập vào từ tầng 10.

Sau 3 giờ đồng hồ nỗ lực giải cứu, sáng 17/11, 6 người mắc kẹt đã được giải thoát và may mắn là không ai trong số này bị thương.

Video: Giải cứu những người mắc kẹt trong thang máy

Đại diện quan chức thành phố cho biết, nguyên nhân khiến thang rơi là do một trong số những sợi cáp giữ thang máy bị đứt.

Vị này cũng cho hay, thang máy được kiểm tra lần cuối vào tháng 7/2018.

“Chi tiết vì sao dây bị đứt, là loại vết đứt nào, vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ” – Ông trả lời FoxNews.

Sau sự cố, thang máy này sẽ bị đóng cửa để sữa chữa. Đại diện tòa nhà cho biết, thang máy sẽ được mở lại khi việc sửa chữa hoàn thành và cuộc điều tra được hoàn tất.

Du khách phải chuyển sang sử dụng thang máy chở hàng để tham quan tòa nhà và tới khu vực đài quan sát.

Tòa nhà 875 North Michigan Avenue (trước đây được gọi là Trung tâm John Hancock) cao 100 tầng, nằm ở Chicago, Illinois, Mỹ.

Đây là tòa nhà cao thứ tư ở Chicago và cao thứ chín tại Mỹ, sau Trung tâm Thương mại One World, Tháp Willis, 432 Park Avenue, Tháp Trump Chicago, Tòa nhà Empire State, Tháp Ngân hàng Mỹ, 30 Hudson Yards và Trung tâm Aon.

  Tòa nhà 875 North Michigan Avenue tại Chicago, Mỹ

Tòa nhà 875 North Michigan Avenue tại Chicago, Mỹ

Từ nhà hàng trên tầng 95, thực khách có thể ngắm nhìn Chicago và Hồ Michigan.

Vì vậy, nơi đây trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng ở Chicago, thu hút hàng ngàn du khách tới tham quan mỗi năm.

Chi Lê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO