Báo Điện tử Gia đình Mới

Những hình ảnh ấn tượng cả nước đón Tết Nguyên đán 2019

Từ các bệnh viện đến những điểm bắn pháo hoa, điểm vui chơi giải trí... cả nước chuẩn bị đón một năm mới 2019 an lành.

Những hình ảnh Gia Đình Mới ghi nhận trên các báo và mạng xã hội trong ngày cả nước đón Tết Nguyên đán 2019. 

  Trước thời điểm đón giao thừa, phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng nghìn người dân tập trung chật kín phố đi bộ (Ảnh: Keo Trương)

Trước thời điểm đón giao thừa, phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng nghìn người dân tập trung chật kín phố đi bộ (Ảnh: Keo Trương)

  Các con phố, ngõ nhỏ của Thủ đô đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng mừng năm mới Kỷ Hợi 2019. Ảnh Tiền Phong

Các con phố, ngõ nhỏ của Thủ đô đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng mừng năm mới Kỷ Hợi 2019. Ảnh Tiền Phong

  Trên chuyến tàu chiều Hà Nội – Sài Gòn, anh Trần Văn Khang (34 tuổi) quê ở Hà Nội, hiện đang sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh chia sẻ: “Suốt 10 năm nay, mỗi lần về Hà Nội, anh và gia đình lại chọn đi tàu hỏa. Đi tàu tuy mệt hơn máy bay nhưng sẽ vui và tiết kiệm chi phí hơn. Các cháu nhà anh rất thích nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trên tàu mấy đứa lại có thêm bạn chơi cùng nên vui hơn là mệt.’’ ảnh: Thanh Huế (Lao Động)

Trên chuyến tàu chiều Hà Nội – Sài Gòn, anh Trần Văn Khang (34 tuổi) quê ở Hà Nội, hiện đang sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh chia sẻ: “Suốt 10 năm nay, mỗi lần về Hà Nội, anh và gia đình lại chọn đi tàu hỏa. Đi tàu tuy mệt hơn máy bay nhưng sẽ vui và tiết kiệm chi phí hơn. Các cháu nhà anh rất thích nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trên tàu mấy đứa lại có thêm bạn chơi cùng nên vui hơn là mệt.’’ ảnh: Thanh Huế (Lao Động)

  Sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn thông thoáng lạ thường ngày 30 Tết - Ảnh Ngô Bình

Sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn thông thoáng lạ thường ngày 30 Tết - Ảnh Ngô Bình

  Ngay những ngày cận Tết, bà Nguyễn Thị Minh (72 tuổi, sống tại Phủ Lý) nhận được tin người thân qua đời, bà vội vã ra ga mua vé, một mình về quê ở Hà Tĩnh. Không gian tĩnh mịch trên tàu và màn đêm bao trùm bên ngoài như khiến tâm trạng bà trở nên trống trải hơn. - Ảnh: Thanh Huế (Lao Động)

Ngay những ngày cận Tết, bà Nguyễn Thị Minh (72 tuổi, sống tại Phủ Lý) nhận được tin người thân qua đời, bà vội vã ra ga mua vé, một mình về quê ở Hà Tĩnh. Không gian tĩnh mịch trên tàu và màn đêm bao trùm bên ngoài như khiến tâm trạng bà trở nên trống trải hơn. - Ảnh: Thanh Huế (Lao Động)

  Sau một năm cùng tuyển Việt Nam thành công ở các giải đấu lớn như Asiad, AFF Cup, Asian Cup, tiền đạo Hà Đức Chinh về nhà chuẩn bị Tết cùng với gia đình tại xóm Dụ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. 'Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết, cả gia đình em cùng nhau gói bánh, sắm đào và trang trí nhà cửa. Được bên cạnh những người thân yêu vào những ngày này em cảm thấy rất vui và hạnh phúc', Đức Chinh chia sẻ. - Ảnh: Hữu Khoa (VnExpress)

Sau một năm cùng tuyển Việt Nam thành công ở các giải đấu lớn như Asiad, AFF Cup, Asian Cup, tiền đạo Hà Đức Chinh về nhà chuẩn bị Tết cùng với gia đình tại xóm Dụ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. "Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết, cả gia đình em cùng nhau gói bánh, sắm đào và trang trí nhà cửa. Được bên cạnh những người thân yêu vào những ngày này em cảm thấy rất vui và hạnh phúc", Đức Chinh chia sẻ. - Ảnh: Hữu Khoa (VnExpress)

  Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hàng vạn người đã đổ ra khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, TP HCM để đón giao thừa. - Ảnh: Hà Khánh (VOV)

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hàng vạn người đã đổ ra khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, TP HCM để đón giao thừa. - Ảnh: Hà Khánh (VOV)

  Trong dịp nghỉ tết kéo dài, khoa khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tổ chức khám bệnh trong tất cả các ngày nghỉ tết, khoa Cấp cứu A9 của bệnh viện cũng làm việc như ngày thường để phục vụ nhân dân.

Trong dịp nghỉ tết kéo dài, khoa khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tổ chức khám bệnh trong tất cả các ngày nghỉ tết, khoa Cấp cứu A9 của bệnh viện cũng làm việc như ngày thường để phục vụ nhân dân.

Những hình ảnh ấn tượng cả nước đón Tết Nguyên đán 2019 8

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO