Báo Điện tử Gia đình Mới

Những hình ảnh rùng rợn tại công viên bỏ hoang không dành cho người yếu tim

Khu du lịch giải trí Suối Cát tại Phan Thiết đã bị bỏ hoang hơn 10 năm, nhưng điều đáng nói là những bức tượng hay tranh vẽ trang trí ở đây đều có vẻ rùng rợn đến ám ảnh.

Nhân vật hoạt hình với nụ cười đầy ám ảnh khiến người xem muốn dựng tóc gáy

Nhân vật hoạt hình với nụ cười đầy ám ảnh khiến người xem muốn dựng tóc gáy

Nằm ở cửa ngõ thành phố Phan Thiết, Khu vui chơi giải trí và du lịch Suối Cát nằm đó, hoang tàn, chẳng ai lui tới như vậy đã hơn 10 năm. Trước đây nơi này được đầu tư xây dựng trở thành khu vui chơi phục vụ dịp lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán cuối năm 2006, đầu năm 2007.

Thuở mới khai trương, nơi này thu hút lượng lớn người đến tham quan, đa số là trẻ em và khách du lịch. Suối Cát bao gồm rất nhiều trò chơi thú vị như cầu tụt, nhà banh, pháo đài hơi, khinh khí cầu, tàu lượn cao tốc, lâu đài thám hiểm, hồ tạo sóng nhân tạo, thú nhún, nhà ma, cầu treo, nhà thủy cung, khu trò chơi dưới nước…

Sau một thời gian kinh doanh, công viên xuống cấp, khách tham quan thưa thớt dần. Bên cạnh đó, chủ dự án tiếp tục lao vào nợ nần thế chấp để mở rộng dự án khiến nơi đây rơi vào bế tắc, buộc phải đóng cửa.

Hơn 10 năm trôi qua, Suối Cát trở nên rùng rợn hơn bạn nghĩ rất nhiều. Cũng giống hầu hết các công viên bỏ hoang khác, nơi này dần bị thiên nhiên xâm chiếm, những đống đổ nát sót lại khiến ai cũng không khỏi rùng mình.

Tuy nhiên, điểm đáng sợ nhất lại chính là những bức tượng và hình minh họa với những nhân vật hoạt hình không mang nét trẻ thơ đáng yêu mà lại có chút rùng rợn.

Tuy mang dòng chữ chào mừng nụ cười và ánh mắt của các nhân vật hoạt hình có phần méo mó

Tuy mang dòng chữ chào mừng nụ cười và ánh mắt của các nhân vật hoạt hình có phần méo mó

Sự đổ nát hoang tàn càng góp phần khiến công viên này giờ đây như phim trường... kinh dị

Sự đổ nát hoang tàn càng góp phần khiến công viên này giờ đây như phim trường... kinh dị

Những thiết kế khó có thể tin là dành cho khu vui chơi trẻ em

Những thiết kế khó có thể tin là dành cho khu vui chơi trẻ em

Sự rùng rợn này phải chăng hơi quá đà?

Sự rùng rợn này phải chăng hơi quá đà?

Ngay cả những nội dung tưởng chừng vui nhộn, vô hại nhất cũng khiến người xem nổi da gà vì

Ngay cả những nội dung tưởng chừng vui nhộn, vô hại nhất cũng khiến người xem nổi da gà vì "thần thái" của các bức tượng

Bạn có can đảm đến một khu vui chơi như thế này?

Bạn có can đảm đến một khu vui chơi như thế này?

Thay vì nét vẽ đáng yêu, tròn trĩnh thường thấy trong các nhân vật hoạt hình của trẻ em, những bức tượng ở đây đều có ánh mắt ghê rợn và câu chuyện có phần bạo lực

Thay vì nét vẽ đáng yêu, tròn trĩnh thường thấy trong các nhân vật hoạt hình của trẻ em, những bức tượng ở đây đều có ánh mắt ghê rợn và câu chuyện có phần bạo lực

Những chiếc đu quay đã cũ kêu cót két khiến cho người yếu bóng vía cũng có thể nổi gai ốc khi nghe

Những chiếc đu quay đã cũ kêu cót két khiến cho người yếu bóng vía cũng có thể nổi gai ốc khi nghe

Khu nhà ma càng thêm phần ghê rợn

Khu nhà ma càng thêm phần ghê rợn

Dù đã ngừng hoạt động nhưng những hình ảnh này vẫn có thể khiến người bước vào thót tim

Dù đã ngừng hoạt động nhưng những hình ảnh này vẫn có thể khiến người bước vào thót tim

Sự xếp đặt khó hiểu...

Sự xếp đặt khó hiểu...

Không khí âm u đến rợn người

Không khí âm u đến rợn người

Không hiểu vì lẽ gì những bức tượng có nội dung thế này lại xuất hiện trong một công viên giải trí?

Không hiểu vì lẽ gì những bức tượng có nội dung thế này lại xuất hiện trong một công viên giải trí?

Có lẽ bất cứ ai đặt chân đến đây cũng sẽ khó lòng quên được nụ cười

Có lẽ bất cứ ai đặt chân đến đây cũng sẽ khó lòng quên được nụ cười "chào đón" đầy ám ảnh này

Hoàng Ngọc Vũ/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO