Báo Điện tử Gia đình Mới

Quá trình ngón tay hoại tử phải cắt bỏ sau khi bị rắn siêu độc cắn

Những hình ảnh dưới đây cho thấy hậu quả đáng sợ khi nạn nhân bị rắn cắn không chữa trị kịp thời.

Trong bài là hình ảnh bàn tay của một nạn nhân chưa rõ danh tính, bị một con rắn lục mũi hếch (Sharp-nosed viper) cắn vào ngón cái.

Ban đầu, vết cắn chỉ là dấu răng nhỏ xíu, tưởng chừng không đáng ngại. Nhưng theo Tiến sĩ Bryan Fry, một nhà độc học nổi tiếng, thì một vết cắn như vậy đủ để giết chết hệ thần kinh chỉ trong vòng vài giờ.

Quá trình ngón tay hoại tử phải cắt bỏ sau khi bị rắn siêu độc cắn 0

Trường hợp của nạn nhân dưới đây chính là ví dụ điển hình nhất.

Tiến sĩ Bryan Fry cho biết: "Nọc độc của loại rắn lục mũi hếch có khả năng phá hủy mô cực kỳ cao".

"Rắn lục mũi hếch dùng nọc độc của mình để giết chết con mồi, khiến chúng bị sốc xuất huyết, một phần trong nọc độc làm tổn thương thành mạch máu, trong khi đó, các các phần khác phá hủy khả năng đông máu, dẫn đến tình trạng xuất huyết trong trong cơ thể con mồi".

Dưới đây là toàn bộ quá trình nạn nhân vô danh này phải chịu cắt bỏ ngón tay cái sau khi bị rắn lục mũi hếch tấn công.

Quá trình ngón tay hoại tử phải cắt bỏ sau khi bị rắn siêu độc cắn 1
Quá trình ngón tay hoại tử phải cắt bỏ sau khi bị rắn siêu độc cắn 2
Quá trình ngón tay hoại tử phải cắt bỏ sau khi bị rắn siêu độc cắn 3
Quá trình ngón tay hoại tử phải cắt bỏ sau khi bị rắn siêu độc cắn 4
Quá trình ngón tay hoại tử phải cắt bỏ sau khi bị rắn siêu độc cắn 5
Quá trình ngón tay hoại tử phải cắt bỏ sau khi bị rắn siêu độc cắn 6
Quá trình ngón tay hoại tử phải cắt bỏ sau khi bị rắn siêu độc cắn 7
Ngọc Quỳnh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO