Báo Điện tử Gia đình Mới

Quán cà phê độc lạ: Khách hàng tha hồ ôm ấp rắn, trăn, thằn lằn và bọ cạp

Mô hình cà phê bò sát đang khá phổ biến và thu hút sự chú ý của nhiều người. Bạn có dám đặt chân vào quán cà phê đầy rắn, thằn lằn, và cả... bọ cạp này không?

Sau khi rộ lên phong trào cà phê chó, mèo, giờ đây có thêm một mô hình cà phê mới xuất hiện: cà phê bò sát. Khi vào quán, khách hàng có thể vừa thưởng thức đồ uống, vừa chơi đùa với rắn, trăn hay thằn lằn... 

Quán cà phê độc lạ: Khách hàng tha hồ ôm ấp rắn, trăn, thằn lằn và bọ cạp 0
Quán cà phê độc lạ: Khách hàng tha hồ ôm ấp rắn, trăn, thằn lằn và bọ cạp 1

Loại cà phê này đang rất được ưa chuộng ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, thậm chí còn có quyết tâm cạnh tranh thị trường với cà phê chó mèo.

Quán cà phê độc lạ: Khách hàng tha hồ ôm ấp rắn, trăn, thằn lằn và bọ cạp 2
Quán cà phê độc lạ: Khách hàng tha hồ ôm ấp rắn, trăn, thằn lằn và bọ cạp 3

Chea Raty, chủ của quán cà phê, cho rằng đây là cơ hội để làm tăng sự phổ biến của bò sát, giúp cộng đồng có cái nhìn thân thiện hơn với những loài động vật này.

Quán cà phê độc lạ: Khách hàng tha hồ ôm ấp rắn, trăn, thằn lằn và bọ cạp 4
Quán cà phê độc lạ: Khách hàng tha hồ ôm ấp rắn, trăn, thằn lằn và bọ cạp 5

Bên trong quán có nhiều loại rắn với kích thước và màu sắc khác nhau, chúng đều được thuần hóa và tỏ ra thân thiện với khách hàng. Có người đến đây vì tò mò, nhưng cũng có khách tới vì tình yêu đối với những con vật này. 

Quán cà phê độc lạ: Khách hàng tha hồ ôm ấp rắn, trăn, thằn lằn và bọ cạp 6
Quán cà phê độc lạ: Khách hàng tha hồ ôm ấp rắn, trăn, thằn lằn và bọ cạp 7

Mô hình cà phê động vật như thế này cũng nhận được khá nhiều "gạch đá", nhiều người cho rằng nên thả động vật về môi trường sống tự nhiên. Tuy nhiên, anh Chea Raty lại khẳng định những con vật đã được thuần hóa như vậy sẽ không có khả năng sống sót khi thả ra bên ngoài.

Quán cà phê độc lạ: Khách hàng tha hồ ôm ấp rắn, trăn, thằn lằn và bọ cạp 8
Quán cà phê độc lạ: Khách hàng tha hồ ôm ấp rắn, trăn, thằn lằn và bọ cạp 9

Quán cà phê bò sát vẫn đang phát triển khá chậm do có rất nhiều người sợ rắn hay thằn lằn.

Kim Oanh (Theo Daily Mail)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO