Báo Điện tử Gia đình Mới

Rắn hổ mang Nam Phi cực độc cũng phải muối mặt bỏ đi trước vũ khí này của sóc đất

Tuy sở hữu nọc độc có độ sát thương lớn đủ để giết chết 6 người trưởng thành cùng lúc thế nhưng rắn hổ mang Nam Phi cũng phải cúi đầu chịu thua trước vũ khí của loài động vật này.

Rắn hổ mang Nam Phi là một trong những chiến binh dũng mãnh trong thế giới động vật. Loài rắn này có thể tiết ra một lượng lọc độc đủ để giết 6 người trưởng thành cùng một lúc. 

Hung hãn là thế, ấy vậy nhưng loài rắn này lại phải bỏ chạy vì vũ khí tưởng chừng không hề nguy hiểm của loài sóc đất.

Sóc đất là loài sống trên mặt đất hoặc trong hang. Thức ăn của loài sóc này là nấm cùng các loại hạt mầm, côn trùng và trứng của những động vật nhỏ.

Chúng sở hữu chiếc đuôi lớn với rất nhiều lông tơ, đuôi vừa giúp con vật này che nắng nóng đồng thời là cũng vũ khí để chống lại kẻ địch.

Nguồn: BBC Earth

Mai Hương (Tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO