Báo Điện tử Gia đình Mới

Tại sao Nhật Bản lại ám ảnh với những chú robot?

Nhật Bản là nước đi đầu trong công nghệ robot. Vậy lí do những chú robot luôn có mặt khắp nơi trên quốc gia này là gì?

Việc sử dụng robot công nghiệp tại Nhật Bản trong những năm qua đã mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế và xã hội, ví dụ như tăng năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và giảm thiểu tai nạn lao động.

Vào năm 1981, ước tính có 67.435 robot công nghiệp tại Nhật Bản, chiếm 70% tổng số trên toàn thế giới. Tính đến cuối năm 1995, có khoảng 387.000 robot công nghiệp được sử dụng ở Nhật.

Dự kiến đến năm 2020, thị trường robot ở quốc gia này sẽ đạt 2.1 tỷ đô-la Mỹ. Robot xuất hiện càng nhiều trong cách lĩnh vực xã hội ở Nhật Bản, vậy đâu là nguyên do?

Cùng Gia Đình Mới tìm hiểu qua video sau

K.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO