Báo Điện tử Gia đình Mới

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp khiến 8 học sinh bị đuối nước ở Hòa Bình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3/2019.

  8 học sinh bị đuối nước tử vong thương tâm ở sông Đà (Hòa Bình).

8 học sinh bị đuối nước tử vong thương tâm ở sông Đà (Hòa Bình).

Thông tin mới nhất vụ 8 học sinh bị đuối nước tử vong ở Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Công an cùng các Bộ: GD&ĐT, LĐTB&XH, VHTT&DL…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo số 1123/UBQGTE ngày 21/3/ 2019 về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em của Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp khiến 8 học sinh bị đuối nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều 21/3 tại khu vực bến Thịnh Minh, phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng. 8 học sinh Trường Tiểu học và THCS Hữu Nghị (TP. Hòa Bình) thiệt mạng do bị nước sông Đà cuốn đi khi đang chơi bóng ở bãi sông.

  Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an điều tra nguyên nhân trực tiếp vụ đuối nước thương tâm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an điều tra nguyên nhân trực tiếp vụ đuối nước thương tâm.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chiều 21/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về trẻ em đã gửi lời chia buồn sâu sắc và cử đại diện cơ quan thường trực của Uỷ ban lên thăm hỏi, động viên gia đình các em nhỏ và phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả vụ việc.

Đồng thời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ LĐTBXH, cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về trẻ em, có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng.

Cụ thể, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão và mùa nước nổi; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO