Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin áp thấp trên Biển Đông mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới 12-13/9/2018

Đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Đài Loan và đi vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Thời tiết Hà Nội hôm nay (11/9/2018) vẫn tương đối dễ chịu với mức nhiệt 35 độ C.

Theo bản tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 01 giờ sáng nay (11/9/2018), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 180km về phía Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

  Sơ đồ vị trí áp thấp nhiệt đới trên Đông Bắc Biển Đông

Sơ đồ vị trí áp thấp nhiệt đới trên Đông Bắc Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão số 5. 

Đến 01 giờ ngày mai 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới/bão: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 01 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Ngoài ra, bão rất mạnh MANGKHUT trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương có thể đạt cấp siêu bão và di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong 4-5 ngày tới.

Tin phát lúc: 02h30 

Dưới đây là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 11/9/2018  

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 56-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32oC.

 

  Dự báo thời tiết hôm nay 11/9/2018: Nhiều vùng trên cả nước có mưa vào chiều tối. (Ảnh: Internet)

Dự báo thời tiết hôm nay 11/9/2018: Nhiều vùng trên cả nước có mưa vào chiều tối. (Ảnh: Internet)

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi 21 đến 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 56-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34, có nơi trên 34oC.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31oC.

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 59-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33oC

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới 12-15/9/2018

  Dự báo trong 3 ngày tới, Hà Nội thời tiết dễ chịu trung bình khoảng 30 độ c.

Dự báo trong 3 ngày tới, Hà Nội thời tiết dễ chịu trung bình khoảng 30 độ c.

Dự báo thời tiết hôm nay (11/9), Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm khoảng 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 oC.

Từ ngày 12 đến ngày 15, có mưa vài nơi, riêng ngày 14 có mưa to đến rất to và dông. 

H.Tú (T/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO