Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin không khí lạnh mới nhất 27/9 và dự báo thời tiết 7 ngày tới

Dự báo từ chiều nay đến sáng mai 28/9/2018 ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, từ chiều nay mưa dông sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ.

Tin không khí lạnh mới nhất hôm nay 27/9

Bản tin vừa phát đi lúc 9h30 từ Trung tâm DBKTTV cho biết, sáng nay (27/9): Rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc có trục đi qua khu vực Bắc Bộ.

Ở khu Đông Bắc và vùng Đồng Bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm qua (26/9) đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm như: Bắc Ninh 124mm, Hoài Đức (Hà Nội) 150mm.

  Từ hôm nay (27/9/2018), Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to đến rất to

Từ hôm nay (27/9/2018), Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to đến rất to

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên, từ ngày hôm nay (27/9) đến sáng mai (28/9) ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, từ chiều nay mưa dông sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong ngày 28-29/9 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn: cấp 1.

Cảnh báo: Từ ngày 30/9-01/10, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ).

Từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; trời chuyển mát.

Ở Vịnh Bắc Bộ từ sáng sớm 28/9 gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ: cấp 1.

Thời tiết Hà Nội hôm nay đến sáng mai 28/9 có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Trời chuyển mát. 

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 27/09/2018              

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 99%,

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, riêng khu vực vùng núi 26-29oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ; phía Bắc 30-33oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60- 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC  

(Theo Bản tin thời tiết 6h 27/09/2018 - VTC14)  

Dự báo thời tiết 7 ngày tới 28/9 - 4/10/2018 cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ dự báo ngày 28, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 29/9 đến ngày 04/10, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày 28, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 29/9 đến ngày 04/10, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 28/9 đến ngày 01/10, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 02 đến ngày 04/10, có mưa rào và rải rác và có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 28, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 29/9 đến ngày 01/10, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 02 đến ngày 04/10, có mưa rào và rải rác có dông tập trung ở phía Bắc.

Tây Nguyên, ngày 28, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 29/9 đến ngày 04/10, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ ngày 28, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 29/9 đến ngày 01/10, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 01 đến 04/10, có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 29/9 đến ngày 04/10, có mưa vài nơi, ngày nắng.    

Linh Hà (t/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO