Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: Camera ở trường tố cáo hành vi cô giáo mầm non Ecokids tát rách môi trẻ

Nữ giáo viên trường mầm non Ecokids (Khu đô thị Goldmark City, Hà Nội) bị phụ huynh tố tát vào mặt, môi một bé trai 3 tuổi trong giờ ngủ trưa khiến dư luận bức xúc.

Đánh học sinh nhưng cô giáo nói dối là học sinh bị ngã

Theo phản ánh từ chị Nguyễn Linh (Khu đô thị Goldmark City, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phụ huynh bé B.A, lớp Moon 1, trường mầm non Ecokids (Địa chỉ tại Tòa R4, Khu đô thị Goldmark City), chiều ngày 18/6, khi đi đón con tại trường, chị hoảng hốt khi thấy bên má của con trai tím bấm, hằn vết 5 ngón tay, môi tụ máu.

  Trường mầm non Ecokids ở Goldmark City, Hồ Tùng Mậu, Hà Nội nơi xảy ra sự việc.

Trường mầm non Ecokids ở Goldmark City, Hồ Tùng Mậu, Hà Nội nơi xảy ra sự việc.

Khi hỏi cô giáo dạy lớp Moon 1, lúc đầu cô giáo Nguyễn Thị T nói con bị ngã. Không đồng ý với lời giải thích của cô giáo, gia đình bé B.A yêu cầu trích xuất lại camera trong lớp và phát hiện, buổi trưa, khi các con chuẩn bị đi ngủ, bé B.A có giằng nhau một chiếc chăn với một bé khác trong lớp.

Khi tách hai bé ra, cô giáo Nguyễn Thị T dùng tay tát mạnh vào mặt bé B.A, sau đó bế vào nhà vệ sinh.

  Bé B.A bị cô giáo tát bầm mặt, rách môi.

Bé B.A bị cô giáo tát bầm mặt, rách môi.

Theo chị Linh, sự việc xảy ra lúc hơn 11 giờ trưa, tuy nhiên phía giáo viên không thông báo sự việc với gia đình cho đến khi gia đình phát hiện sự việc.

"Gia đình vô cùng bức xúc khi cô giáo đánh học sinh nhưng lại nói dối là con bị ngã. Thêm nữa, việc cô giáo đánh trẻ nặng nề như vậy là không thể chấp nhận", chị Linh bày tỏ. 

Nhà trường khẳng định "cô giáo bị rối nên hơi mạnh tay"!?

Sáng 19/6, trao đổi với PV Gia Đình Mới, bà Vương Hồng Vân, Hiệu trưởng trường mầm non Ecokids xác nhận sự việc.

Theo báo cáo phía trường mầm non Ecokids, trong giờ ngủ trưa tại lớp Moon 1 ngày thứ 3 (18/6), bé B.A và bé G.L giành nhau cái chăn. Bạn G.L ôm và nằm đè lên cái chăn, bé B.A kéo không được nên xông bào bạn, đè lên bạn G.L và cắn bạn.

Khi đó cô giáo đang sắp xếp chăn gối cho các bạn khác, nghe thấy tiếng khóc của bé, cô Nguyễn Thị T quay lại, thấy hai bạn đang giằng và cắn nhau nên đã giằng hai bé ra. Tuy nhiên, do tình huống khẩn cấp khiến cô giáo T bị rối nên hơi mạnh tay dẫn đến để lại vết đỏ trên má, xước ở môi (do răng va vào môi) bé B.A.

  Hiệu trưởng nhà trường khẳng định hành vi đánh học sinh của cô giáo T là sai, không thể chấp nhận.

Hiệu trưởng nhà trường khẳng định hành vi đánh học sinh của cô giáo T là sai, không thể chấp nhận.

Hiệu trưởng nhà trường Vương Hồng Vân cũng cho biết, ngay tối cùng ngày, BGH nhà trường cùng cô giáo T đã trực tiếp đến nhà xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm liên quan. Cô giáo cũng đã nhận lỗi với gia đình bé B.A và hối hận về hành động của mình, mong nhận được sự tha thứ từ phía gia đình.

Bà Vân khẳng định: "Hành vi của cô giáo T thể hiện sự thiếu nhẫn nại, thiếu tận tâm với trẻ và không đủ tư cách, phẩm chất của một giáo viên mầm non. Do đó, nhà trường đã buộc thôi việc đối với cô T bắt đầu từ hôm nay 19/6".

Được biết, cô T là thực tập sinh, đến trường mầm non Ecokids thực tập từ ngày 8/4/2019.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO