Báo Điện tử Gia đình Mới

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị tạm đình chỉ chức vụ, sám hối Đại Tăng

Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng là Đại đức Thích Trúc Thái Minh trong GHPGVN trong khi chờ quyết định cách chức.

  Hòa thượng Thích Gia Quang thông tin tại buổi gặp báo chí chiều 26/3.

Hòa thượng Thích Gia Quang thông tin tại buổi gặp báo chí chiều 26/3.

Chiều 26/3, tại trụ sở của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã công bố đến báo giới những thông tin liên quan đến sự việc gọi vong, cúng oan gia trái chủ thu hàng trăm tỷ đồng tại chùa Ba Vàng.

Ban thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN cho biết:

Việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh để cho Phật tử Phạm thị Yến đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng. Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải chịu trách nhiệm về việc này.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo VN làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn.

Do đó, Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đề xuất Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong GHPGVN trong khi chờ Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ra quyết định cách chức theo đúng quy định tại Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng. Giáo cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh làm Thày giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo Luật Phật.

  Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị tạm đình chỉ các chức vụ, chờ cách chức.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị tạm đình chỉ các chức vụ, chờ cách chức.

Trước đó, như Gia Đình Mới đưa tin, từ ngày 20/3, báo chí đã phản ánh về việc “Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ”.

Theo những bài báo, tại chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh), ngày mùng 8 (Âm lịch) hàng tháng, không chỉ diễn ra khóa tu “Bát quan trai giới”, còn là ngày nhà chùa tổ chức thỉnh vong giải nghiệp cho những người có nhu cầu.

Ngay sau khi báo chí đăng tải, Bộ VHTT&DL, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng đã có công văn chỉ đạo làm rõ vụ việc "nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán".

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO