Báo Điện tử Gia đình Mới

Vụ trẻ sơ sinh rơi từ tầng cao chung cư Linh Đàm: Bạn trai không hề biết nữ sinh mang bầu

Theo lời khai mới nhất của bạn trai cô gái ném con ở chung cư HH Linh Đàm, người này không hề biết bạn gái mang bầu.

Chia sẻ về vụ việc nữ sinh ném con xuống từ tầng 31 chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, người bạn trai tên D. của nữ sinh này khai cả hai chỉ mới yêu một tuần. D. nghĩ bạn gái béo mà không hề biết cô gái đang có bầu.

Vụ trẻ sơ sinh rơi từ tầng cao chung cư Linh Đàm: Bạn trai không hề biết nữ sinh mang bầu 0

Cũng theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, đơn vị này đã phải rất vất vả rà soát cả 41 tầng của toà nhà chung cư HH2A Linh Đàm để xác định chính xác nơi cháu bé rơi xuống đất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng những chứng cứ dấu vết tại hiện trường công an xác định ngôi nhà ở tầng 31 chính là nơi cháu bé đã bị rơi xuống.

Vụ trẻ sơ sinh rơi từ tầng cao chung cư Linh Đàm: Bạn trai không hề biết nữ sinh mang bầu 1

Khi công an lên tiến hành xét hỏi có 3 người trong căn hộ trên. Tuy nhiên, cả 3 khai nhận không biết sự việc này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chính Đinh Thị V.A. có liên quan đến cháu bé. Sau khi tiến hành đấu tranh, cô này sau khi sinh thì cháu bé tử vong nên đã vứt con xuống đất qua cửa sổ nhà vệ sinh.

Được biết, khi Đinh Thị V.A. sinh con tại nhà bạn trai và người chị họ của bạn trai cũng ở trong nhà. Tuy nhiên, hai người này không hề biết chuyện. Sau khi tiến hành làm rõ, công an đã cho hai người này về nhà.

Hiện V.A. vẫn đang nằm trong Bệnh viện bưu điện điều trị, theo dõi.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 18/10 tại sân chơi giữa 2 tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn sau đó đã bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã báo đến cơ quan chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mai Hương (Tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO