Báo Điện tử Gia đình Mới

Xông vào đám cháy cứu 2 bé gái, bảo mẫu qua đời vì bỏng nặng

Khi đám cháy xảy ra ngày 29/7 vừa qua, bảo mẫu người Malaysia đã dùng khăn ướt quấn quanh đầu rồi xông vào ngôi nhà đang cháy cứu hai em bé mà mình đang chăm sóc.

Xông vào đám cháy cứu 2 bé gái, bảo mẫu qua đời vì bỏng nặng 0

Mặc dù cứu được hai bé gái song bảo mẫu 59 tuổi đã qua đời vài giờ sau đó do bỏng nặng.

Đám cháy xuất phát từ phòng khách ngôi nhà ở Johor, Malaysia. Khi ấy bảo mẫu đang ra ngoài mua đồ ăn sáng, còn hai bé gái đang ngủ trong phòng ngủ.

Khi bảo mẫu quay lại, bà phát hiện căn nhà đang cháy, bà muốn lao vào cứu hai bé gái nhưng bị người qua đường cản lại.

"Mẹ tôi rất lo lắng cho hai đứa trẻ và liên tục hỏi tôi "Làm sao bây giờ?"" - Con trai út người bảo mẫu kể lại.

Người đàn ông 31 tuổi cố gắng vào trong nhà nhưng không thể đi qua đám lửa trong phòng khách. Anh quay trở ra và phát hiện hàng xóm đang dùng nước để cố gắng dập lửa.

Tuy nhiên trong lúc không chú ý, mẹ anh đã lao vào đám cháy để tìm tìm kiếm hai bé gái (một trong hai bé là cháu gái người bảo mẫu).

Khi người con trai vào được đến nhà, anh phát hiện mẹ mình ngồi trên sàn che chắn cho hai bé gái.

Bà bị bỏng 80% cơ thể bao gồm mặt, ngực, lưng, chân.

Một trong hai bé bị bỏng chân, em bé còn lại không bị thương.

Sau khi đưa hai bé ra ngoài an toàn, người con trai mới kéo mẹ mình ra khỏi đám cháy và đưa bà vào bệnh viện.

Dù bác sĩ đã rất cố gắng nhưng bảo mẫu đã qua đời ngày hôm sau.

Người con trai cho biết mẹ mình đã dự định nghỉ làm bảo mẫu sau khi chăm sóc lứa trẻ hiện tại.

Bà đã làm bảo mẫu suốt 24 năm và đang định an hưởng tuổi già trước khi đám cháy xảy ra, cướp đi tính mạng của bà.

Hiện nguyên nhân đám cháy đang được điều ra làm rõ.

(Theo Sin Chew Daily News)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO