Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngày 31/1/2020: Đã có 9.807 người nhiễm, 213 ca tử vong vì virus Corona

Hiện đã có khoảng 9.807 người nhiễm bệnh. Trong số 213 người chết, khoảng 42 người tử vong mới ở tỉnh Hồ Bắc. Với tình hình hiện tại, các nước trên thế giới đang có những động thái mới.

  Có khoảng 9.600 người nhiễm, 213 ca tử vong vì virus Corona, các nước có động thái mới

Có khoảng 9.600 người nhiễm, 213 ca tử vong vì virus Corona, các nước có động thái mới

Số người nhiễm và tử vong do virus Corona tăng lên nhanh chóng 

Tới thời điểm 11 giờ sáng ngày 31/1, số liệu về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona trên thế giới và Việt Nam đã có sự tăng lên.

  • Thế giới: Số bệnh nhân mắc virus Corona trên thế giới là 9.807 người, có 213 người tử vong. Có 22 quốc gia, vùng lãnh thổ có bệnh nhân nhiễm virus Corona.
  • Trung Quốc: 9.692 người dương tính virus Corona (30 tỉnh, thành), nghi nhiễm: 15.238 người, 213 người tử vong.
  • Việt Nam: Số người mắc bệnh là 05 trường hợp. Trong đó: 02 công dân Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (2 người ở Vĩnh Phúc, 1 người ở Thanh Hóa)

Các chuyên gia lo ngại, đại dịch Corona có thể vượt qua cả dịch SARS vào năm 2003 - 2004 gây tử vong cho hàng trăm người trên khắp thế giới. 

Với tình hình dịch viêm phổi ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, các nước đang có những động thái mới nhằm ngăn chặn virus và bảo vệ chính các công dân của mình.

Trinidad và Tobago sẽ không chấp nhận khách du lịch Trung Quốc trong vòng nửa tháng

Theo Bộ trưởng Bộ y tế Terrence Deyalsingh, những người đang sống ở Trung Quốc hoặc đi du lịch đến Trung Quốc sẽ không được đến nước Trinidad và Tobago trong vòng 14 ngày sau khi rời khỏi Trung Quốc.

Bởi vì thời gian ủ bệnh dài nhất của virus Corona đó là trong vòng 14 ngày.

Italy dừng các chuyến bay đến Trung Quốc và ngược lại

Bộ trưởng bộ y tế Italy Giuseppe Conte cho biết các chuyến bay đến Trung Quốc và ngược lại đã được hủy bỏ để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. 

Italy là nước đầu tiên ở Liên minh Châu Âu áp dụng phương pháp phòng bệnh này. 

Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Italy cho biết hai khách du lịch đến từ Trung Quốc ở Italy được chẩn đoán dương tính với virus Corona. Hai bệnh nhân này đã được cách ly ở bệnh viện Rome. 

Anh đã nâng mức báo động virus Corona từ mức thấp lên mức "trung bình"

Chính quyền nước Anh vừa tăng mức độ nguy hiểm của virus Corona từ mức thấp lên mức trung bình. 

Theo các chuyên gia nước Anh, quyết định này không có nghĩa rằng nguy cơ đối với từng cư dân ở Anh thay đổi trong thời điểm hiện tại nhưng chính phủ nên chuẩn bị tất cả những tình huống có thể xảy ra. 

Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh do virus Corona gây ra. 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO