Báo Điện tử Gia đình Mới

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM mới nhất ngày 22/10

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tại TP.HCM, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ra sao là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, tại TP.HCM, số trường hợp nhiễm COVID-19 xác định là 82. Trong số đó có, 77 trường hợp đã điều trị khỏi, 5 trường hợp đang điều trị.

Được biết, 1 trường hợp nhiễm mới là chuyên gia được cách ly ngay khi nhập cảnh. Đó chính là bệnh nhân 1141, nữ, 29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là vợ của bệnh nhân 1125 nhập cảnh ngày 06/10/2020.

Kết quả xét nghiệm lần 2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM dương tính với virus SARS-CoV-2. Thực hiện các biện pháp phòng dịch khi có trường hợp nhiễm mới.

  Hiện còn 5 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại TP.HCM. Ảnh minh họa

Hiện còn 5 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại TP.HCM. Ảnh minh họa

Hiện TP. vẫn tiếp tục cập nhật giám sát và xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung và người sau cách ly phòng chống COVID-19 trong tình hình mới.

Thực hiện giám sát COVID-19 trong tình hình mới. Lấy mẫu xét nghiệm đối với các nhân viên, người phục vụ tại các trung tâm bảo trợ xã hội, chợ đầu mối, các doanh nghiệp. Lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế tại các bệnh viện. Chưa phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19.

Cách ly người nhập cảnh theo quy định. Giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP. Đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 7.561 trường hợp. Chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19.

Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn TP., số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.097 người; Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 214 người.

Ngành y tế TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh; Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO