Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Tổ chức tiệc cưới trong khán phòng có phải là lựa chọn an toàn?

Tiệc cưới truyền thống ở Việt Nam trong hội trường từ lâu đã trở nên quá quen thuộc với tất cả mọi người bởi tính dập khuôn, nhanh gọn, tiết kiệm chi phí. Nhưng liệu đây có phải một sự lựa chọn an toàn?

Ưu điểm tổ chức tiệc cưới trong khán phòng

Tổ chức tiệc cưới trong khán phòng có phải là lựa chọn an toàn? 0

Không phải chuẩn bị nhiều vì bất kì trung tâm tiệc cưới nào cũng sẽ cung cấp các gói tiệc có sẵn cho cô dâu chú rể chọn.

Không cần phải lo lắng về các vấn đề thời tiết vì dù nắng hay mưa thì cô dâu chú rể và các khách mời vẫn có thể dự tiệc trong hội trường được trang bị đầy đủ điều hòa, âm thanh, ánh sáng,…

Tổ chức tiệc cưới trong khán phòng có phải là lựa chọn an toàn? 1

Chi phí hợp lý, địa điểm tổ chức thường được các cặp đôi chọn nơi gần bên nhà trai nhất để sau khi rước dâu, mọi người có thể nhanh chóng di chuyển ra nơi cử hành hôn lễ và dùng tiệc.

Dễ dàng quản lý được số lượng khách mời vào – ra, thích hợp để chủ động tặng quà và gửi lời cảm ơn vì đã tham dự tiệc cưới.

Nhược điểm tổ chức tiệc cưới trong khán phòng

Tổ chức tiệc cưới trong khán phòng có phải là lựa chọn an toàn? 2

Không gian khá hạn chế và có phần gò bó, khiến cho cô dâu chú rể không thể thỏa sức sáng tạo những phong cách trang trí theo sở thích cá nhân.

Mang tính dập khuôn và hơi nhàm chán với cùng một trình tự: đón khách, mời khách vào bàn, cô dâu chú rể cử hành hôn lễ, khách mời dùng tiệc rồi ra về,…

Tổ chức tiệc cưới trong khán phòng có phải là lựa chọn an toàn? 3

Không có bất cứ trò chơi hay những hoạt động vui vẻ nào diễn ra sau đám cưới giữa cặp đôi và bạn bè tới dự đám cưới.

Khó có thể tạo nên được những bức ảnh đẹp bởi ánh sáng từ đèn sân khấu và đèn của hội trường không thể so sánh được với ánh sáng tự nhiên của loại hình tiệc cưới ngoài trời.

BB Weddings/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO