Báo Điện tử Gia đình Mới

Tối 28/1, thêm 14 ca nhiễm COVID-19, Hải Phòng ghi nhận 1 ca

Chỉ trong ngày 28/1, Việt Nam ghi nhận thêm 96 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là số ca mắc kỷ lục được ghi nhận tại Việt Nam kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện.

Chiều 28/1, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế thông tin, đến 17 giờ ngày 28/1, Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca nhiễm COVID-19 mới tại ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Tại Hải Dương, phát hiện thêm 11 trường hợp sốt, xét nghiệm nhanh thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Những trường hợp này đã được chuyển đi cách ly. Như vậy, tại ổ dịch Hải Dương đã ghi nhận 83 trường hợp.

Hải Dương cũng đã xác nhận được 237 trường hợp F1, trong đó có 60 ca ngoài cộng đồng, 117 trường hợp tại Công ty TNHH POYUN. Cơ quan chức năng đã thông báo về một số đối tượng F1 lưu trú tại Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh. Tỉnh cũng đã lấy hơn 4200 mẫu xét nghiệm. 

Tại Quảng Ninh, đến chiều 28/1 thêm 2 ca dương. Như vậy tại ổ dịch Vân Đồn, đã tổng cộng 13 ca dương tính. Tỉnh đã xác định 851 người tiếp xúc bệnh nhân COVID-19, bao gồm 466 là F1, 382 F2 và 2 F3. Trong đó, đã lấy mẫy 609 trường hợp. Trưa nay, 11 ca được xác định dương tính, 16 giờ chiều có thêm 2 ca dương tính. Tổng cộng, Quảng Ninh hiện có 13 ca dương tính.

Tối 28/1, thêm 14 ca nhiễm COVID-19, Hải Phòng ghi nhận 1 ca 0

Tại Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng có báo cáo nhanh về một trường hợp dương tính tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Có 2 mẹ con làm việc tại Công ty TNHH POYUN, có về địa phương vào ngày 24/1, sau đó có biểu hiện sốt, nhập viện nhi Hải Phòng. Kết quả xét nghiệm người mẹ dương tính.

Cũng trong ngày hôm nay, chiều 28/1, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh. 

BN1554 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Costa Rica, là chuyên gia. Bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24/01/2021 trên chuyến bay CX799. Lấy mẫu ngày 25/01/2021, kết quả xét nghiệm ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

BN1555 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 86 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội.

BN 1556 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội.

BN1557 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội.

BN 1558 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

BN1559 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

BN1560 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

BN1555-1560 từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc trên chuyến bay KE 9024 sau đó nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VN 431 ngày 13/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 27/01/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó chuyến bay này đã có 05 ca dương tính với SARS-COV-2

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO