Báo Điện tử Gia đình Mới

Tối 29/7: Thêm 4 ca nhiễm mới, Hà Nội chính thức có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Nội là chính là nhân viên của quán Pizza tại 106 phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tối 29/7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 công bố, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, đặc biệt trong đó có 1 bệnh nhân ở Hà Nội. Cụ thể: 

Ca bệnh 447 (BN447): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Từ ngày 12-15/7/2020 bệnh nhân đi du lịch tại TP. Đà Nẵng. Ngày 23/7/2020, bệnh nhân bị sốt, ho, mệt.

Ngày 25-28/7/2020, bệnh nhân tự cách ly ở nhà. Ngày 28/7/2020, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ca bệnh 448 (BN448): Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, ở xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Từ ngày 22/6-17/7/2020, bệnh nhân thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/7/2020 bệnh nhân bị sốt, đau họng.

Ngày 27/7/2020, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngày 28/7/2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 là dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ca bệnh 449 (BN449): Bệnh nhân nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ngày 26/6/2020, bệnh nhân sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Ngày 6-20/7/2020, bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/7/2020, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Ngày 21-27/7/2020, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Quốc tế City TP. Hồ Chí Minh.

Ca bệnh 450 (BN450): Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc BN449. Ngày 26/7/2020, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi.

Ngày 27/7/2020 BN449 và BN450 được lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, kết quả ngày 28/7/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

  Hà Nội phong tỏa khu vực liên quan bệnh nhân 447.

Hà Nội phong tỏa khu vực liên quan bệnh nhân 447.

Phải khống chế tốc độ lây nhiễm COVID-19

Hôm nay, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hiện tại, dịch đã khác trước, đã lây lan trong cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được F0.

Đây là diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, các địa phương cần nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm trước nhân dân, không được chủ quan, không được để vỡ trận.

Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo và các địa phương phải tuyên truyền đầy đủ để người dân nâng cao cảnh giác. Bộ Y tế, Ban chỉ đạo, các địa phương thực hiện nghiêm túc công điện của Thường trực Ban Bí thư, lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, các chỉ đạo của Thủ tướng.

Từng địa phương được yêu cầu đều phải có kịch bản ứng phó như giai đoạn đầu chống dịch đã triển khai, trong đó có một số biện pháp khuyến cáo nhân dân như hạn chế đi lại; cần đeo khẩu trang ở những nơi tập trung đông người, đặc biệt là trên phương tiện giao thông công cộng; người dân phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng…

Với những nơi có dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu không được tổ chức lễ hội lớn, kể cả tụ tập đông người, tổ chức đám cưới đông người… để hạn chế lây nhiễm.

“Phải khống chế tốc độ lây nhiễm ở những địa phương có ca mắc COVID-19”, Thủ tướng quán triệt.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO