Báo Điện tử Gia đình Mới

Tối nay ăn gì: Sườn xào chua ngọt đúng ‘tủ’ bé yêu

Sườn xào chua ngọt lâu nay luôn là món được các bạn bé yêu thích bởi vị ngọt ngọt, chua chua từ nước sốt và béo ngậy từ thịt. Cùng vào bếp làm cho con yêu món này tối nay mẹ nhé!

  Sườn xào chua ngọt là món ăn 'tủ' của rất nhiều bạn nhỏ.

Sườn xào chua ngọt là món ăn "tủ" của rất nhiều bạn nhỏ.

Sườn xào chua ngọt là món ăn khá phổ biến trong mâm cơm nhiều gia đình, nhiều khi chủ yếu là vì phục vụ các bạn nhỏ. Nó thường được biến tấu cho phù hợp với khẩu vị của mỗi nhà. Tuy nhiên, cách làm để được món sườn xào chua ngọt chuẩn thì vẫn theo những bước cơ bản sau:

Cách làm món sườn xào chua ngọt

Tối nay ăn gì: Sườn xào chua ngọt đúng ‘tủ’ bé yêu 1

Nguyên liệu:

Sườn heo: 600-700gr

Tương cà: 2 thìa

Hành khô: 2 củ

Giấm: 3 thìa

Nước mắm: 2 thìa

Gia vị:  muối, tiêu, bột nêm, đường

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế sườn

Sườn sau khi mua về, rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Đặt nồi nước lên bếp, đun sôi rồi cho sườn vào chần qua. Vớt sườn ra, để ráo nước.

Bước 2: Pha chế sốt

  Chế nước sốt là một trong những khâu quyết định sự thành bại của món ăn.

Chế nước sốt là một trong những khâu quyết định sự thành bại của món ăn.

Cho nước mắm, muối, tiêu, giấm, bột nêm, đường vào trộn đều. Hành khô bóc vỏ, băm nhỏ. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 3: Chế biến

Đặt chảo dầu lên bếp, đợi dầu nóng, cho sườn vào rán. Khi nào thịt hơi xém thì vớt thịt ra đĩa.Cho hành khô vào chảo phi thơm, sau đó đổ bát nước sốt vào, nấu sôi lên. Khi nước sốt sôi, đổ toàn bộ sườn vào,đảo đều tay cho ngấm đều gia vị.

Tối nay ăn gì: Sườn xào chua ngọt đúng ‘tủ’ bé yêu 3

Sau đó cho thêm bát nước con vào, đậy vung, đợi nước sốt cạn bớt sền sệt, sườn mềm thì nêm lại gia vị và tắt bếp.

Múc sườn ra đĩa, rắc thêm chút hành lá lên trên để tô điểm.

Yêu cầu thành phẩm: Miếng sườn mềm, có vị chua chua, ngọt ngọt của nước sốt, có vị béo ngậy của thịt heo.

Món ăn này có thể làm món nhậu, cũng có thể ăn với cơm, rất “được lòng” các bạn nhỏ trong những ngày trời mát.

Hiền Thảo /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO