Báo Điện tử Gia đình Mới

Top 5 bí quyết chăm sóc da đơn giản, dễ áp dụng để làm đẹp ngày 8/3

Có rất nhiều quà tặng 8/3 cho vợ, mẹ và các bạn gái. Nhưng phụ nữ hãy tự tặng cho mình 5 bí quyết chăm sóc da đơn giản sau đây để trở nên xinh đẹp hơn.

Làm bạn với nước 

Bí quyết đầu tiên để có một làn da đẹp cho các cô nàng không có thời gian chăm sóc đó là uống nước. 

Để có một làn da đẹp, khỏe mạnh, bạn nên uống đủ nước, ít nhất là 8 cốc nước mỗi ngày. Bởi vì nước rất cần thiết cho các cơ quan trong cơ thể chúng ta hoạt động trơn tru, trong đó có làn da. Nếu không cung cấp đủ nước, da bạn có thể bị khô, bong tróc và trông già trước tuổi. 

  Nên uống đủ nước giúp da sáng khỏe mạnh hơn

Nên uống đủ nước giúp da sáng khỏe mạnh hơn

Uống đủ nước có thể giúp da thải độc, giúp da sáng khỏe và giảm nguy cơ bị mụn. Ngoài ra, việc uống đủ nước mỗi ngày cũng rất quan trọng để giữ một làn da mềm mại, mịn màng hơn. 

Ngoài ra, bạn cũng nên làm bạn với nước để giữ làn sa dạch sẽ bằng cách rửa mặt 2 lần/ngày nhưng không nên rửa mặt quá nhiều lần vì nó có thể gây mụn. 

Tận dụng ăn uống để đẹp hơn 

  Nên ăn các thực phẩm có lợi cho sức khỏe làn da như hoa quả, rau xanh

Nên ăn các thực phẩm có lợi cho sức khỏe làn da như hoa quả, rau xanh

Dù bận rộn đến mấy bạn cũng cần có thời gian để ăn uống, bổ sung năng lượng. Bí quyết cho các bạn gái có làn da đẹp đó là hãy tận dụng các loại thực phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa làm đẹp da hiệu quả. 

Bạn có thể ăn các thực phẩm tốt cho da đó là cá béo, các loại hạt như hạt hướng dương, quả óc chó, khoai lang, rau bắp cải, quả bơ, đậu nành, cà chua, nho, uống trà xanh.

Chọn sản phẩm vừa tẩy da chết vừa làm mặt nạ

  Bạn có thể chọn loại mỹ phẩm vừa tẩy da chết, vừa làm mặt nạ dưỡng da để chăm sóc kết hợp

Bạn có thể chọn loại mỹ phẩm vừa tẩy da chết, vừa làm mặt nạ dưỡng da để chăm sóc kết hợp

Tẩy da chết và đắp mặt nạ là bước rất quan trọng trong việc chăm sóc da, giúp lấy đi dầu thừa, bụi bẩn và giúp da sáng khỏe hơn.

Tuy nhiên, vì bạn quá bận bịu không có thời gian thực hiện từng bước, bạn có thể sử dụng các loại kem kết hợp cả hai loại sản phẩm này. Tẩy da chết cũng không phải thực hiện hàng ngày mà tuần chỉ thực hiện 1-2 lần nên có thể tiết kiệm thời gian cho bạn. 

Nên sử dụng kem chống nắng bảo vệ 

  Trước khi chăm sóc da,chúng ta cần bảo vệ da bằng kem chống nắng

Trước khi chăm sóc da,chúng ta cần bảo vệ da bằng kem chống nắng

Ánh nắng mặt trời có thể làm da bị khô, nám, bong tróc và thiếu sức sống. 

Vì thế, trước khi dưỡng da, chúng ta nên bảo vệ da bằng kem chống nắng. Bởi vì nếu không bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, mọi công đoạn dưỡng da của bạn coi như vô ích. 

Đơn giản hóa bước chăm sóc da buổi tối 

Nếu bạn không bận lắm vào buổi tối thì có thể thực hiện đầy đủ 5 bước đó là làm sạch, tẩy da chết, sử dụng nước hoa hồng, sử dụng serum và dưỡng ẩm. 

Tuy nhiên, nếu vẫn bận rộn vào buổi tối, bạn chỉ cần làm đẹp với 3 bước đơn giản. Đó là bước làm sạch, sử dụng nước hoa hồng và dưỡng da. 

(Timesnownew/Ivorrymix)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO