Báo Điện tử Gia đình Mới

TP HCM làm rõ vụ 70 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì cà ri

Các cơ quan chức năng TP. HCM đang vào cuộc làm rõ sự việc hơn 70 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 12 phải vào viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại trường.

  Các học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Định nhập viện sau khi ăn món bánh mì cà ri.

Các học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Định nhập viện sau khi ăn món bánh mì cà ri.

Chiều 7/4, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Chuyên khoa II Trương Thị Hòa, Chủ nhiệm Khoa nhi bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, quận 12, TP HCM cho biết, 70 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm của trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 12 đang được theo dõi điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Hòa, các bệnh nhi vào viện từ chiều tối 5/4 và ngày 6/4 trong tình trạng đau bụng, buồn nôn. Bệnh viện đã huy động tối đa các y, bác sĩ để kịp thể thăm khám, có những xử trí ban đầu. Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân đầu tiên, chúng tôi đánh giá xem tình trạng mất nước như thế nào để bù nước và điện giải. 

Hiện hầu hết các học sinh sức khỏe đã ổn định, vẫn đang theo dõi tích cực tại Khoa nhi của bệnh viện.

  Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn đang theo dõi tích cực sức khỏe của các em.

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn đang theo dõi tích cực sức khỏe của các em.

“Bệnh viện đã lấy mẫu phân cũng như chất ói để làm xét nghiệm. Khi nào có kết quả thì sẽ thông báo Sở Y tế để biết về nguyên nhân”, bác sĩ Hòa cho biết.

Được biết đến thời điểm này, Trung tâm Y tế quận 12, BQL An toàn thực phẩm TP HCM cũng đã vào cuộc phối hợp điều tra, lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, cho biết, trưa 5/4, các em được ăn món la gu bò với bánh mì do nhà trường ký hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn với một công ty trên địa bàn quận 12. Công ty này có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Sau bữa ăn, có khoảng 20 em đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy… nên nhà trường điện báo phụ huynh, đồng thời chuyển các em đi bệnh viện cấp cứu.

Đến tối cùng ngày và sáng nay 6/4, số học sinh đưa vào bệnh viện tăng lên và xác định là 71 em học sinh nghi ngộ độc.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO