Báo Điện tử Gia đình Mới

TP.HCM còn hơn 300 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy, can thiệp ECMO

Ngành y tế TP.HCM hiện đang điều trị 4.602 bệnh nhân, trong đó có hơn 300 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy, can thiệp ECMO.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM thông tin, hiện ngành y tế thành phố đang điều trị 4.602 bệnh nhân, trong đó có 91 trẻ em dưới 16 tuổi, 305 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay đã có 312.091 bệnh nhân COVID-19 xuất viện; 20.126 bệnh nhân tử vong.

Về công tác tiêm chủng, tổng số mũi vắc-xin đã triển khai tiêm đến nay là 8.064.485 mũi 1, 7.195.917 mũi 2, 421.316 mũi bổ sung và 2.556.062 mũi nhắc lại.

Trước tình trạng TP.HCM ghi nhận nhiều di chứng tim, phổi, rối loạn tâm thần sau khi mắc COVID-19, nhiều bệnh viện tại TP.HCM thành lập khoa điều trị hậu COVID-19.

  TP.HCM còn hơn 300 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy, can thiệp ECMO. Ảnh minh họa

TP.HCM còn hơn 300 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy, can thiệp ECMO. Ảnh minh họa

Các bệnh viện đã lập phòng khám hậu COVID-19 để tư vấn các F0 khỏi bệnh từ vấn đề tâm lý đến thể chất. Riêng một số bệnh viện lớn đã thành lập khoa điều trị hậu COVID-19 như: Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy…

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đang tiêm vắc-xin COVID-19 cho các nhóm bệnh nhân này. Ngay sau khi xuất viện, F0 khỏi bệnh có thể tiêm vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung.

Năm 2022, Hội Đông Y TP.HCM sẽ tổ chức chương trình Chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu mắc COVID-19 với chủ đề Sức khỏe nhân dân - Nụ cười thầy thuốc.

Chương trình diễn ra từ 14/1/2022 đến 29/4/2022, do Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, Hội Đông Y và các đơn vị cùng phối hợp, thực hiện.

Trong đó, giai đoạn 1, Hội tập trung chăm lo cho khoảng 6.000 người có công với cách mạng, đảng viên cao tuổi thuộc 22 quận, huyện, TP Thủ Đức. Giai đoạn 2, Hội Đông Y TP.HCM tiếp tục chăm lo cho 6.000 người khó khăn hậu nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn. 

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO