Báo Điện tử Gia đình Mới

TP.HCM ghi nhận di chứng tim phổi, rối loạn tâm thần hậu COVID-19

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận nhiều di chứng hậu COVID-19 rất đa dạng, như: Mệt mỏi, di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tinh thần...

Hôm nay, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định dịch vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn trước 2023, thậm chí sẽ xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới.

Giám đốc Sở Y tế đặc biệt lưu ý vấn đề mới đáng quan tâm là ghi nhận nhiều di chứng hậu COVID-19 rất đa dạng, như: Mệt mỏi, di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tinh thần...

Không đề cập cụ thể con số người gặp di chứng COVID-19 cũng như tỷ lệ các di chứng thường gặp, tuy nhiên BS Thượng cho biết : "Những vấn đề sức khỏe hậu COVID cũng được ghi nhận tại nhiều nước trên thế giới. Tùy cơ địa mỗi người sẽ gặp những di chứng hậu COVID-19 khác nhau.

Ngành y tế thành phố xem đây là vấn đề sức khỏe cần được đặc biệt quan tâm và là một hoạt động trọng tâm trong năm 2022".

TP.HCM ghi nhận di chứng tim phổi, rối loạn tâm thần hậu COVID-19 0

Năm 2022, ngành y tế TP xác định 2 nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời. Đó là hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo chăm sóc sức khỏe và chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế.

Theo đó, ngoài việc huy động các chuyên gia thuộc các lĩnh vực sức khỏe xây dựng kế hoạch điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân, TP sẽ khôi phục hoạt động điều trị các bệnh thông thường, chủ động phát hiện các vấn đề sức khỏe hậu COVID-19; tăng cường phối hợp Đông Tây y…

Đặc biệt, sẽ tổ chức tổng đài chăm sóc sức khỏe tâm thần, đẩy mạnh các hoạt động điều trị sức khỏe tâm thần các cấp.

Trước đó, trên nhiều phương tiện truyền thông đã có thông tin về 1 số bệnh nhân COVID-19 sau khi điều trị khỏi đã gặp các vấn đề như rụng tóc, mất ngủ, tinh thần hoảng loạn...

Do đó, các bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi điều trị khỏi nếu phát hiện sớm các triệu chứng sức khoẻ bất thường thì nên đến ngay cơ sở y tế để thăm khám.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO