Báo Điện tử Gia đình Mới

TP.HCM vẫn đang cách ly hơn 1.200 người để phòng lây nhiễm COVID-19

Hiện trên địa bàn TP.HCM vẫn đang cách ly hơn 1.200 người tại các điểm cách ly tập trung để phòng ngừa lây nhiễm COVID-19.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến 2/11, tại TP.HCM, số trường hợp nhiễm COVID-19 xác định là 82 người, trong số đó có 78 trường hợp đã điều trị khỏi, 4 trường hợp đang điều trị.

Về hoạt động giám sát, chống dịch, ngành y tế thành phố vẫn đang cập nhật giám sát và xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung và người sau cách ly phòng chống COVID-19 trong tình hình mới.

Thực hiện giám sát COVID-19 trong tình hình mới. Lấy mẫu xét nghiệm đối với các nhân viên, người phục vụ tại các trung tâm bảo trợ xã hội, chợ đầu mối, các doanh nghiệp. Lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế tại các bệnh viện. Chưa phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19. Cách ly người nhập cảnh theo quy định.

Giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 8.296 trường hợp. Chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19.

  TP.HCM vẫn đang cách ly hơn 1.200 người để phòng lây nhiễm COVID-19. Ảnh minh họa

TP.HCM vẫn đang cách ly hơn 1.200 người để phòng lây nhiễm COVID-19. Ảnh minh họa

Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn thành phố, số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.201người; Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 265 người.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã nhận được kết quả xét nghiệm lại của chuyên gia người Hàn Quốc bay từ TP.HCM đến Nhật Bản.

Đến nay kết quả xét nghiệm của trường hợp này bằng RT-PCR trong 2 ngày 30 và 31/10/2020 đều có kết quả âm tính.

Tuy nhiên, theo HCDC, kết quả này không có cơ sở để phủ định kết quả test nhanh tìm kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày 24/10 của người này.

Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tất cả những người tiếp xúc gần vẫn tiếp tục được cách ly tập trung đủ 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với trường hợp này.

Trước khi kết thúc cách ly, những người tiếp xúc gần với chuyên gia Hàn Quốc sẽ được làm xét nghiệm và chỉ kết thúc cách ly khi kết quả xét nghiệm âm tính.

HCDC cũng khuyến cáo, trong bối cảnh dịch COVID-19 toàn cầu chưa có dấu hiệu ngưng lại, nhiều quốc gia đã ban hành lệnh phong tỏa trở lại như hiện nay, chúng ta cần duy trì việc kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ lây lan dịch bệnh nhằm thực hiện mục tiêu kép "vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, không đợi xuất hiện ca bệnh hoặc ca nghi ngờ mới thực hiện phòng bệnh. Mỗi người dân hãy cùng thực hiện “Thông điệp 5K” từ Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế để chung sống an toàn với đại dịch COVID-19.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO