Báo Điện tử Gia đình Mới

Triệu phú tự thân chia sẻ 4 điều vô bổ, lãng phí tiền bạc và thời gian ở tuổi 20

Grant Cardone là một triệu phú tự thân người Mỹ đồng thời là tác giả những cuốn sách kinh doanh trong top bán chạy của New York Times, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu dành cho tuổi 20.

Dưới đây là những chia sẻ của triệu phú Grant Cardone.

  Triệu phú Grant Cardone

Triệu phú Grant Cardone

"Đã hơn 40 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp cấp 3 - mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Tôi già hơn, khôn ngoan hơn, giàu có hơn và thành công hơn rất nhiều.

Tôi đã xây dựng một doanh nghiệp triệu USD và là CEO của bảy công ty tư nhân. Nhưng vẫn luôn có chỗ cho bạn tiến bộ ngay cả khi đã ở tuổi 61. Để làm được điều này, bạn cần học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ.

Nhìn lại tuổi 20, có rất nhiều điều tôi chưa biết về tiền bạc.

Với số tiền nhỏ bé dành dụm được, tôi đã phung phí cho những thứ vô bổ, chẳng mang lại ích lợi gì.

Và đây là 4 điều khiến tôi hối tiếc nhất vì đã lãng phí thời gian, tiền bạc cho chúng.

1. Rượu bia và chất kích thích

Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ nói với mình lúc trẻ rằng: "Tốt nghiệp không có nghĩa là ngừng học".

Sau khi học hết trung học, tôi sa đà vào những thứ sai lầm. Tôi lãng phí tiền vào rượu bia, chất kích thích, thậm chí bị nghiện chúng. 

Lẽ ra tôi nên dành tiền đó để phát triển kỹ năng, học thêm kiến thức và gây dựng những mối quan hệ.

Trên thực tế, tấm bằng trung học của bạn không có ích lợi gì, còn tấm bằng đại học cũng không thể đưa bạn đi xa nếu không có những kỹ năng phù hợp để bắt kịp thị trường.

Đầu tư cho bản thân sẽ giúp bạn nâng cao giá trị và thu nhập tiềm năng của bạn.

Nhưng mãi về sau tôi mới nhận ra điều đó. Ở tuổi 25, tôi đã dành 3.000 USD cuối cùng cho một chương trình audio dạy về bán hàng và cách chốt đơn. Tôi có thể thành thật mà nói rằng sự đầu tư và quyết tâm "đánh cược" đó là lý do cho thành công ngày hôm nay của tôi.

2. Du lịch

  Máy bay cá nhân của Grant Cardone

Máy bay cá nhân của Grant Cardone

Kevin O’Leary nói nghỉ một năm "gap year" để đi du lịch là ý tưởng tồi, và tôi hoàn toàn đồng ý. 

Tôi đã nghỉ ngơi quá nhiều trong thời gian đầu lập nghiệp và điều đó suýt khiến tôi trật đường.

Tôi cũng phung phí quá nhiều tiền đi máy bay, khách sạn, đồ ăn.

Rất nhiều người trẻ ngày nay cũng sống như vậy. Họ khát khao đi du lịch vì không có mục tiêu trong công việc.

Họ tin rằng những ngày nghỉ ngơi này sẽ giúp họ tìm được "điều gì đó" đang thiếu trong sự nghiệp của họ.

Khi bạn không biết mình nên làm gì, thì xách ba lô lên và đi, ở nhà trọ, ăn mì gói là thật dễ dàng.

Tôi không có ý nói rằng bạn không thể nghỉ ngơi. Giờ đây tôi có thể du lịch khắp thế giới trên chiếc máy bay cá nhân vì sau này tôi đã quyết định chăm chỉ làm việc. 

Hãy quyết tâm với mục tiêu của mình và bạn sẽ nhận ra rằng những chuyến du lịch có thể để dành sau này.

Sự thoải mái là kẻ thù của giàu có. 

3. Ngủ nướng

Khi bạn còn trẻ dễ dàng lười biếng và không thấy tội lỗi về điều đó. Nhưng bạn biết không, những người giàu có thành công có nghỉ ngơi đầy đủ mỗi đêm, nhưng họ không ngủ nướng.

Một trong những hối tiếc lớn nhất của tôi là không tận dựng tất cả thời gian trong một ngày. 

Tôi đã cho phép bản thân hài lòng trong khi lẽ ra tôi cần lên kế hoạch và xác định cách thực hiện. Nếu tôi nhận ra toàn bộ tiềm năng của mình ở tuổi 20 thì tôi đã thành triệu phú sớm hơn.

Hãy dậy sớm. Tốc độ là sức mạnh. Thị trường ngày nay đang thay đổi với tốc độ ánh sáng, vậy nên bạn cần nhanh nhẹn để dẫn đầu.

4. Quá thoải mái trong công việc

  Grant Cardone và vợ

Grant Cardone và vợ

Tôi đã lãng phí một nửa tuổi 20 làm những công việc lương thấp không đòi hỏi tôi phát triển kỹ năng. 

Ý tôi không phải việc lương thấp là xấu, đôi khi bạn phải bắt đầu từ công việc lương thấp.

Nhưng cứ hài lòng và không có động lực sẽ khiến bạn không thể thành công.

Tôi từng làm việc ở McDonald's với mức lương 7 USD/giờ. Với tôi, đó đơn giản là công việc để kiếm tiền. Nhưng với một anh chàng đồng nghiệp của tôi thì đó là cách học về kinh doanh để ngày nào đó có thể mở được 100 cửa hàng nhựa quyền.

"Vì sao" là một từ khóa quan trọng. Tôi khi ấy đã không biết mình "vì sao" làm công việc này, vậy nên tôi lãng phí thời gian, còn đồng nghiệp của tôi thì không.

Bạn nên không ngừng hỏi bản thân "Tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn bằng cách nào?"

Có thể là đề xuất tăng lương, đổi sang một công việc lương cao hơn hoặc làm thêm một công việc kiếm cơm ngoài lề. Hãy là một người đam mê kiếm tiền.

Quan niệm cho rằng chỉ cần đi làm 8 tiếng mỗi ngày là đủ bất kể tình trạng tài chính của bạn ra sao là một sai lầm cực lớn."

(Theo CNBC)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO