Báo Điện tử Gia đình Mới

Trịnh Sảng lần đầu xuất hiện giữa bão bê bối, thân bại danh liệt

Trịnh Sảng lần đầu xuất hiện tại sân bay sau scandal đây ồn ào suốt 2 ngày qua.

Sáng 20/1, Trịnh Sảng lần đầu xuất hiện sau bê bối mang thai hộ và không chịu nhận con.

Cánh săn hình đã đăng video ghi lại Trịnh Sảng xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh sau scandal gây sốc.

(Nguồn video: Sina Giải trí)

Paparazzi trực tiếp hỏi Trịnh Sảng thật sự muốn bỏ rơi hai đứa con hay sao, Trịnh Sảng chỉ im lặng, trợ lý lập tức che máy quay, tỏ ý không cho cánh săn hình quay tiếp nữa.

Trước đó, ngày 19/1, trên mạng rỏ rỉ hình ảnh của Trịnh Sảng được cho là đi ghi hình cho đài Bắc Kinh trước khi có lệnh phong sát.

Trịnh Sảng lần đầu xuất hiện giữa bão bê bối, thân bại danh liệt 0

Có cư dân mạng kể lại Trịnh Sảng có quay một đoạn clip ghi hình thông báo rút khỏi giới giải trí, cuối cùng còn nói: "Đây là lần cuối cùng tôi gặp mọi người ở trên màn ảnh lớn rồi”, sau đó rời đi".

Scandal mang thai hộ và không chịu nhận con khiến Trịnh Sảng bị giới chức Trung Quốc lên án thiếu đạo đức, bị phong sát và tẩy chay, mọi nhãn hàng đều chấm dứt hợp tác, phim ảnh bị gỡ xuống và có nguy cơ khuynh gia bại sản.

Trịnh Sảng lần đầu xuất hiện giữa bão bê bối, thân bại danh liệt 1

Trịnh Sảng và Trương Hằng công khai yêu nhau từ tháng 8/2018. Theo 163, cả hai sang Mỹ nhờ mang thai hộ vào năm 2019, nhưng sau đó chia tay khi hai con chưa chào đời.

Bạn của Trương Hằng công khai đoạn ghi âm giữa hai gia đình bàn về chuyện đứa bé, trong đó gia đình Trịnh Sảng muốn rũ bỏ hai đứa trẻ đã được mang bầu 7 tháng,

Sau khi hai đứa trẻ ra đời, Trịnh Sảng cũng không hề ngó ngàng đến con. Trương Hằng sang Mỹ chăm sóc cho hai con hơn một năm qua và chưa thể đưa hai bé về nước do phía Trịnh Sảng không phối hợp làm thủ tục pháp lý.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO