Báo Điện tử Gia đình Mới

Trực thăng giải cứu thành công 26 công nhân HAGL mắc kẹt trong vụ vỡ đập thủy điện ở Lào

Vào hồi 16h ngày 25/7, trực thăng do Bầu Đức điều đến đưa 26 công nhân Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai bị cô lập do sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào đến nơi an toàn.

Cuối buổi chiều nay, ngày 25/7, trực thăng của Tập đoàn HAGL đã đi đến trung tâm vùng bị nạn, giải cứu thành công 26 công nhân bị cô lập tại huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào.

Chiếc trực thăng được cử đi cứu hộ của Tập đoàn HAGL.

Chiếc trực thăng được cử đi cứu hộ của Tập đoàn HAGL.

Trong số 26 người bị nạn, có 24 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Nông Trường 12, Công ty Đại Thắng (công ty con của HAGL) và 2 trẻ em là con em của nhân viên.

Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ các công nhân vừa được giải cứu.

Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ các công nhân vừa được giải cứu.

Chiếc trực thăng cứu hộ đã xuất phát từ Thủ đô Viên Chăn (Lào) lúc 11h30 trưa ngày 25/7, đến Pakse tiếp nhiên liệu, sau đó có mặt tại nơi giải cứu lúc 15h20.

Toàn bộ 26 công nhân bị nạn của Tập đoàn HAGL đã lên máy bay vào khoảng 16h30 - 16h45, hầu như không có ai bị thương.

Các công nhân đã được giải cứu thành công.

Các công nhân đã được giải cứu thành công.

Ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc của Hoàng Anh Gia Lai cho biết trang trại của Tập đoàn bị ngập nhưng không có thiệt hại lớn, do đa số đều là cây cao su đã đến tuổi trưởng thành. 

Theo ông Sơn, việc quan trọng nhất là cứu người, dù chi phí thuê trực thăng có thể rất lớn, lên tới vài chục ngàn Đô la Mỹ.

Các công nhân đã được đưa về nơi an toàn.

Các công nhân đã được đưa về nơi an toàn.

Không chỉ hoàn thành mục tiêu đưa 26 công nhân về nơi an toàn, Tập đoàn HAGL đã thành lập một đội cứu hộ gồm 10 bác sỹ, y sỹ, y tá đến các ngôi làng tại tỉnh Attapeu, gửi đồ cứu hộ  bao gồm 50 tấn gạo, 100.000 gói mì tôm, 5 tấn cá khô, 2.000 bộ quần áo, 100 túi bảo quản tử thi sẽ được gửi từ Gia Lai đến Attapeu vào 17h chiều nay 25/7.

Tối 23/7, đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu, Lào bị vỡ khiến 5 tỷ m3 nước xả ra ồ ạt, nhấn chìm 7 ngôi làng thuộc huyện Sanamxa, Lào.

Hiện tại, hoảng 1.400 gia đình và 6.600 người sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Theo thống kê, đã tìm thấy 19 thi thể, vẫn còn hơn 3.000 người bị cô lập, cần được giải cứu.

Các cơ quan chức năng vẫn đang cử nhiều đội cứu hộ, an ninh và y tế đi đến các vùng bị nạn giải cứu người dân.

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO